Niềm vui nhà mới

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần mang theo nhiều niềm vui, hy vọng. Với nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở của huyện Ba Chẽ, niềm vui ấy như nhân lên khi Tết này được chuyển vào ở trong những căn nhà mới chắc chắn, khang trang.

Vợ chồng anh Chu Văn Hồng, thôn Khe Áng, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tất bật hoàn thiện nhà mới để đón Tết.

Vợ chồng anh Chu Văn Hồng, thôn Khe Áng, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tất bật hoàn thiện nhà mới để đón Tết.

Một ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình anh Chu Văn Hồng (SN 1980) ở thôn Khe Áng, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ. Hai vợ chồng anh đang tất bật hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng để chuyển vào ở nhà mới.

Vừa sơn phần chân tường phía trước ngôi nhà mới, anh Hồng vừa quay sang trò chuyện với chúng tôi: Vậy là năm nay gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới rồi. 16 năm kể từ khi vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đây là cái Tết gia đình tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất vì được địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà kiên cố, vững chãi để ở.

Gia đình anh Hồng thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở của xã Minh Cầm. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh là 3 sào ruộng. Để kiếm thêm thu nhập nuôi 2 con đang trong độ tuổi ăn học, thời gian qua, anh Hồng còn đi chặt keo thuê cho người dân trong xã nhưng công việc hôm làm, hôm nghỉ, nên thu nhập không ổn định. Chính vì vậy dù cố gắng dành dụm nhưng nhiều năm qua gia đình anh vẫn không có đủ kinh phí để sửa lại căn nhà được ghép tạm bợ với những thanh gỗ tạp.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh, năm 2019, địa phương đã vận động một doanh nghiệp ở TP Cẩm Phả hỗ trợ gia đình anh 25 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Quá trình xây dựng nhà mới, gia đình anh còn được bà con họ hàng cho vay mượn thêm; đồng thời, được các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ hàng chục ngày công lao động. Nhờ đó, đến nay ngôi nhà kiên cố, khang trang, rộng trên 60m2 đã cơ bản hoàn thành. “Từ nay gia đình tôi không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió, nên sẽ cố gắng lao động để cuộc sống được ổn định hơn” - Anh Hồng phấn khởi cho biết thêm.

Ông Hoàng Văn Khang, thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ (đứng giữa) vui mừng khi được nhận bàn giao ngôi nhà mới. Ảnh: Ngọc Lợi (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Dịp xuân này, gia đình ông Hoàng Văn Khang, thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, cũng được đón Tết Nguyên đán trong niềm vui nhà mới. Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang còn thơm mùi sơn mới vừa được bàn giao, ông Khang vẫn không tin đó là sự thật. Ông chia sẻ: “Hồi trước, mỗi khi trời mưa gió là tôi hồi hộp, cứ sợ gió tốc mái nhà. Khi ấy thân già như tôi không biết phải làm sao.

Nhưng nay thì khác rồi, nhờ sự quan tâm của địa phương và đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long, cuối năm 2019 vừa qua, gia đình tôi đã vay mượn thêm của người thân, họ hàng để xây dựng lại căn nhà vững chãi rộng trên 80m2. Tình cảm, sự quan tâm của địa phương, các đơn vị trên khiến tôi thực sự xúc động, không thể diễn tả hết bằng lời”.

Cùng với 2 hộ gia đình trên, dịp xuân này trên địa bàn huyện Ba Chẽ còn có rất nhiều gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được đón tết trong niềm vui nhà mới. Bà Phạm Thị Hằng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết: Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Ba Chẽ đã tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Nhờ đó, trong năm, toàn huyện đã có 199 hộ được huyện hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà với số tiền 6,34 tỷ đồng. Qua đó, giúp các gia đình trên có cuộc sống tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH chung ở địa phương.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/niem-vui-nha-moi-2468331/