Niềm vui ngày khai trường vùng khó Quảng Trị

Ngày 4/9, thầy cô giáo cùng 440 học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Hướng Phùng (Hướng Hóa – Quảng Trị) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận danh hiệu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ II…

Lễ khai giảng sớm tại Trường PTDT Bán trú THCS Hướng Phùng (Hướng Hóa – Quảng Trị)

Lễ khai giảng sớm tại Trường PTDT Bán trú THCS Hướng Phùng (Hướng Hóa – Quảng Trị)

Năm học 2019 - 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động; tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do xảy ra đại dịch COVID-19, Nhà trường cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy, giáo viên phải đến từng nhà học sinh để cài đặt phần mềm dạy học trực tuyến cho học sinh.

Lãnh đạo nhà trường đón học sinh lớp 6 vào năm học mới.

Một năm học chưa từng có trong lịch sử dạy học, năm học bứt phá hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản từ sự nhận thức đúng đắn sâu sắc về vai trò trách nhiệm của người thầy, sự nỗ lực phấn đấu phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể nhà trường, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, tinh thần khắc phục khó khăn chăm ngoan, học giỏi của các em học sinh.

Các em học sinh lớp 6 với nghi thức chào cờ

Chia sẻ niềm vui ngày tựu trường, thầy giáo Đinh Anh Công, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019-2020 gặp rất nhiều khó khăn nhưng thầy và trò trường PTDT Bán trú THCS Hướng Phùng luôn cố gắng và đã đạt được tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo thông tư 18 của bộ GD.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đánh trống khai trường

Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường quyết tâm đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo… đã thực hiện tốt các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục.

Nhà trường đón nhận danh hiệu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

Đáng chú ý đó chính là việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng tích hợp kiến thức liên môn, nâng cao hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, SGK mới.

"Mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách để thực hiện nghiêm túc và thắng lợi trong chiến lược phát triển giáo dục và nhiệm vụ năm học"...

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Học sinh không ngừng phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập. Thi đua học tốt, rèn luyện chăm ngoan, phấn đấu đạt kết quả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn cao hơn năm học trước. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của nhà trường để từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tặng quà cho nhà trường

Để có những thành công đó, nhà trường đã thực hiện tích cực các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục - Đào tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện tốt Chủ đề năm học là việc “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”…

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tặng quà cho 20 học sinh khó khăn trong cuộc sống biết vươn lên học giỏi của nhà trường

Ở ngôi trường vùng khó khăn nhưng vượt lên tất cả, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường nỗ lực trong công tác giảng dạy để đào tạo những thế hệ học sinh với nhiều tấm gương tốt đẹp, nhiều bài học quý giá. Thế hệ học sinh hôm nay phải biết nêu cao lòng tự trọng và niềm tự hào được học tập trong ngôi trường có truyền thống tốt đẹp này để nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường…

Các thầy cô giáo nhà trường luôn mong muốn học sinh của mình thấm nhuần câu nói “Hôm nay các em tự hào về nhà trường – Ngày mai nhà trường tự hào về các em"...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/niem-vui-ngay-khai-truong-vung-kho-quang-tri-J70n4hDGg.html