Niềm vui không trọn vẹn của Ánh Viên dù có HCV đầu tiên ở SEA Games 30

Giành HCV nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ, nhưng Ánh Viên lại phải nhận thất bại khi chỉ về thứ 7 ở chung kết 200 m bơi bướm tại SEA Games 30.

Ngày 4/12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi đấu tại SEA Games 30 và tranh tài ở hai nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ và 200 m bướm nữ. Do nước chủ nhà Philippines không bố trí đủ khu vực tập luyện riêng, nhiều đội tuyển bơi trong đó có Việt Nam phải khởi động tại sảnh chính của khu vực thi đấu.

Ngày 4/12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi đấu tại SEA Games 30 và tranh tài ở hai nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ và 200 m bướm nữ. Do nước chủ nhà Philippines không bố trí đủ khu vực tập luyện riêng, nhiều đội tuyển bơi trong đó có Việt Nam phải khởi động tại sảnh chính của khu vực thi đấu.

Tại vòng loại, Ánh Viên về nhanh nhất ở nội dung 200 m hỗn hợp nữ, nhưng chỉ đứng thứ 4 nội dung 200 m bướm. Tại vòng chung kết, Ánh Viên chỉ về thứ 7 ở nội dung 200 m bướm nữ. Người đồng đội của Ánh Viên là Lê Thị Mỹ Thảo giành HCĐ nội dung này với thời gian 2 phút 12 giây 70.

Kịch bản Ánh Viên không thể giành được huy chương ở nội dung 200 m bướm sở trường cũng tương tự tại kỳ SEA Games 2017. Trên đất Malaysia, cô thi đấu không thành công tại vòng chung kết và chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 2 phút 16 giây 61, kém cả thành tích vòng loại của chính mình. Tại Singapore năm 2015, cô xác lập kỷ lục mới ở SEA Games với thời gian 2 phút 11 giây 12.

Sau đó vài phút, ở nội dung sở trường 200 m hỗn hợp cá nhân nữ, "Tiểu tiên cá" về nhất với thành tích 2 phút 15 giây 51 và đoạt tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30.

Sau khi giành tấm HCV nội dung 200 m hỗn hợp, Ánh Viên không ăn mừng mà rời bể sớm nhất dù không còn phần thi nào sau đó.

Tối 4/12 tại lễ trao giải nội dung môn bơi, nụ cười đã trở lại với kình ngư người Cần Thơ. Đội tuyển bơi Việt Nam đón nhận thêm một tấm HCV của VĐV Nguyễn Huy Hoàng. Anh phá kỷ lục nội dung 400 m tự do của đại hội thể thao khu vực với thành tích 3 phút 49 giây 03.

Chia sẻ với Zing,vn, Nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết đội tuyển bơi Việt Nam được dự đoán sẽ giành tới hơn 10 HCV, trong đó Ánh Viên gánh tới 8 HCV. Trong quá khứ, "Tiểu tiên cá" từng giành 17 HCV SEA Games và cho thấy vị thế số một trên trường khu vực.

Cô nhận tấm HCV và nở nụ cười chiến thắng.

Ánh Viên xúc động khi giành HCV đầu tiên ở SEA Games 30 Sau khi xuất sắc vượt qua các đối thủ ở nội dung 200 m hỗn hợp nữ, Ánh Viên cảm ơn bạn bè, người thân đã đồng hành cùng vượt qua những thất bại trước đó.

Minh Chiến - Nhật Minh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/niem-vui-khong-tron-ven-cua-anh-vien-du-co-hcv-dau-tien-o-sea-games-30-post1021320.html