Niềm vui hoàn thành thời gian cách ly

Ngày 4-4, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), 930 người được được cách ly tại đây đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định.

 Đại úy QNCN Trần Đức Thuận hỗ trợ người dân đưa hành lý ra xe.

Đại úy QNCN Trần Đức Thuận hỗ trợ người dân đưa hành lý ra xe.

Trước đó, tất cả mọi người tại đây đã được xét nghiệm 2 lần và đều âm tính. Người cách ly sẽ nhận được “Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế” do Trung tâm cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cấp.

Trong không khí vui tươi vì được về nhà nhưng cũng rất là lưu luyến vì phải xa những người bạn mới quen trong đây. Đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, anh em dân quân đã luôn sát cánh, tận tâm tận tình hỗ trợ.

Nguyễn Gia Khánh, ngụ tại Hóc Môn, du học sinh tại Đức chia sẻ: "Thật sự thì 14 ngày qua em đã nhận được rất nhiều thứ, không chỉ là một chỗ ngủ hay đồ ăn hàng ngày mà tất cả những con người trong khu cách ly đã khiến em thấy rất may mắn khi được về đây. Các bạn cùng phòng em sau 14 ngày đã thành những người bạn thân. Các anh em dân quân, anh chị y, bác sĩ, anh chị tình nguyện viên, thậm chí cả anh chị bên Bộ Ngoại giao dù nhiệm vụ là hỗ trợ người nước ngoài nhưng cũng đã dành thời gian quan tâm đến chúng em.

Ông Frank Chinn, quốc tịch Mỹ nói: “Tôi năm nay 76 tuổi và sức khỏe của tôi không được tốt nhưng ở đây tôi luôn được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình. Tôi chân thành cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ tại đây vì đã đảm bảo sức khỏe cho tôi thời gian qua. Tôi cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam rất nhiều vì hiện tại Việt Nam có số người nhiễm chỉ hơn 200 ca, điều đó cho thấy những hành động của Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt so với các nước khác”.

Lực lượng dân quân chào tạm biệt mọi người.

Còn Đại úy QNCN Trần Đức Thuận, Ban CHQS quận Thủ Đức (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) vừa hướng dẫn vừa nhắc nhở mọi người chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục. Anh cho biết, hai tuần qua mặc dù rất vất vả trong công tác phục vụ, hậu cần tại khu cách ly, thậm chí có lúc phải nghe những lời nói gay gắt, nặng lời với anh em dân quân và đội ngũ y tế nhưng anh em đều hiểu, cảm thông với người cách ly do phải xa gia đình, điều kiện không được như ở nhà. Do đó, anh em đều xác định phục vụ tốt nhất cho bà con tại đây trong thời gian cách ly. Và sau 14 ngày, anh em cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của tất cả mọi người nơi đây. Mong rằng mọi người sẽ trở về nhà an toàn và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên người thân.

Từng chuyến xe rời đi với niềm hạnh phúc của mọi người nhưng đối với các chiến sĩ dân quân, đội ngũ y bác sĩ nơi đây còn cảm thấy hạnh phúc hơn vì đã đảm bảo được cho mọi người khỏe mạnh về với gia đình

Bài và ảnh: HỮU TÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/niem-vui-hoan-thanh-thoi-gian-cach-ly-614302