Niềm vui được đi học trở lại của trẻ tị nạn Syria

Do tình hình chiến sự ở Syria, hàng nghìn trẻ em nước này không được đi học và phải cùng gia đình rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Niềm vui đã trở lại trên khuôn mặt các em khi chúng được giúp đỡ trở lại trường tại Lebanon and Jordan.

 Trường nữ sinh Takadom ở Tripoli, Lebanon, nơi trẻ tị nạn Syria được hòa nhập vào hệ thống giáo dục địa phương

Trường nữ sinh Takadom ở Tripoli, Lebanon, nơi trẻ tị nạn Syria được hòa nhập vào hệ thống giáo dục địa phương

Các em học sinh tham gia hoạt động học tập tại trung tâm giáo dục làng Kayfoun ở Mount Lebanon. Họ là những người được hưởng lợi từ Dự án “Back to the Future”, giúp đưa khoảng 13.000 trẻ em Syria vào học tại các trường trên khắp Jordan và Lebanon. Quỹ Madad của Liên minh châu Âu (EU) được thành lập để đối phó cuộc khủng hoảng Syria, sẽ nhằm mục đích giúp 21.700 trẻ em bắt đầu đi học hoặc được trở lại trường

Những trẻ em Syria này, ở độ tuổi từ 8-14, tham gia một lớp học hỗ trợ tâm lý xã hội tại trung tâm “Back to the Future” ở quận Akkar của Lebanon. Họ nằm trong số hơn 450.000 trẻ tị nạn Syria ở Lebanon và 240.000 trẻ em ở Jordan từ 3 đến 18 tuổi. Khoảng 60% trong số họ trước đó không được đến trường

Một bé gái Syria tham gia lớp đọc viết và toán học cơ bản tại trung tâm “Back to the Future” ở Akkar. Do các em bỏ học đã lâu, Chính phủ Lebanon cung cấp một số chương trình học tập tăng tốc được thiết kế để giúp các em bắt kịp với những bạn bè cùng trang lứa

Các em học sinh ở độ tuổi lên 10 bao gồm Shahed, Absalam và Saleh chụp ảnh trong giờ nghỉ học tại trường Trung học Na'ila Zawjat Othman ở Amman. Họ nằm trong số những trẻ tị nạn Syria được theo học tại hệ thống trường công lập

Người dân Lebanon địa phương tham gia cùng cộng đồng người Syria và thị trưởng ở Baabda, Mount Lebanon, trong buổi khai trương trung tâm giáo dục Qoobaya

Những trẻ em này theo học tại trung tâm giáo dục cộng đồng Anwar Minieh gần Tripoli ở Lebanon. Trẻ em tị nạn bị tổn thương bởi chiến tranh ở quê nhà có thể bị các vấn đề tâm lý xã hội, các vấn đề hành vi và khó tập trung. Do đó, dự án được tài trợ của Madad nhằm mục đích thúc đẩy quyền của trẻ em dễ bị tổn thương tiếp cận giáo dục phù hợp ở Lebanon và Jordan

Các bé gái ở độ tuổi 13 tại Trường nữ sinh Takadom ở Tripoli, Lebanon. Những em sinh ra tại các vùng quê nghèo thường phải nghỉ học và bị ép buộc kết hôn sớm

Các em học sinh người Syria và Jordan chơi đùa tại một trung tâm giáo dục cộng đồng ở Zarqa, Jordan

Xe buýt đưa các em trở về nhà sau giờ học tại trường trung học Na’ila Zawjat Othman ở Amman, Jordan

Các học sinh chơi trò chơi cùng nhau tại trung tâm giáo dục cộng đồng Zarqa

Trẻ tị nạn đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục của nước sở tại như đi lại, ngôn ngữ

Các học sinh tham gia một hoạt động ngoài trời ở Waha, Lebanon trong chuyến thăm người tị nạn Syria của Đại sứ thiện chí Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Khaled Hossein

Sáng kiến “Back to the Future” nhận được số tiền tài trợ hơn 15 triệu euro trong hơn 3 năm. EU cung cấp 80% số tiền tài trợ, còn lại là từ các tổ chức phi chính phủ

Hoàng Cường (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-niem-vui-duoc-di-hoc-tro-lai-cua-tre-ti-nan-syria/790013.antd