Niềm vui đầu năm học mới ở bản Mơ Tươi

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình điểm trường Tiểu học bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La). Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực giúp thầy cô và học sinh nhà trường thêm phấn khởi trước thềm năm học mới.

Lóng Phiêng là xã biên giới có 5 dân tộc sinh sống. Mặc dù được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tuy nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, giáo viên và học sinh tại điểm trường Mơ Tươi tại bản Mơ Tươi thuộc Trường Tiểu học Lóng Phiêng A phải học tập trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp.

 Niềm vui của thầy cô và học sinh điểm Trường Tiểu học bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu.

Niềm vui của thầy cô và học sinh điểm Trường Tiểu học bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn của thầy cô và học sinh nhà trường, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng công trình điểm trường giúp Trường Tiểu học Lóng Phiên A. Sau thời gian vận động, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí từ nhiều tổ chức và tấm lòng hảo tâm như: Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh; cán bộ, công nhân viên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đồn Biên phòng Chiềng Tương và nhân dân bản Bản Mơ Tươi đóng góp. Sau hơn 2 tháng thi công, điểm Trường Mơ Tươi được xây dựng với kinh phí hơn 320 triệu đồng. Công trình gồm các hạng mục: 2 phòng học, diện tích mỗi phòng 40m2; 1 phòng công vụ cho giáo viên diện tích 20m2; một công trình vệ sinh diện tích 20m2; 430m2 sân trường.

Thầy Lương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu Lóng Phiêng A, cho biết: “Việc khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng điểm trường Tiểu học bản Mơ Tươi là món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác giảng dạy, học tập sinh hoạt của giáo viên và học sinh của nhà trường. Từ nay các cháu được học tập trong phòng học mới, lớp mới thoáng rộng, sạch đẹp, đủ đầy hơn, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng học tập tại điểm trường vùng biên giới”. Các bậc phụ huynh bản Mơ Tươi nói riêng, nhân dân xã Lóng Phiêng nói chung cũng cảm thấy an tâm hơn để các con em đi học, từ đó tích cực chung sức cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Thầy cô, học sinh điểm trường Tiểu học bản Mơ Tươi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Trước đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây dựng phòng học và các công trình phụ trợ cho: Trường mầm non Hoa Ban tại điểm bản Đin Chí, xã Chiềng On và Trường mầm non bản Nong Đúc, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu…

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: “Thời gian qua cùng với nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19, BĐBP tỉnh phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Nổi bật là tổ chức xây dựng các điểm trường, khu vui chơi ngoài trời, giúp cô và trò ở các điểm bản vơi bớt khó khăn, yên tâm dạy và học, qua đó tình quân dân nơi biên cương của Tổ quốc thêm gắn bó”.

Bài, ảnh: THÙY NGÂN - QUANG HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/niem-vui-dau-nam-hoc-moi-o-ban-mo-tuoi-633910