Niềm vui của tân sinh viên Sư phạm Kỹ thuật trong ngày nhập học

Sáng 8/8, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tổ chức Lễ đón tân sinh viên và làm thủ tục nhập học khóa tuyển sinh 2018.

Nhiều tân sinh viên có mặt từ rất sớm tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) để làm thủ tục nhập học.

Lễ đón tân sinh viên và làm thủ tục nhập học diễn ra trong không khí rộn ràng vui tươi. Các tân sinh viên được các bộ phận, phòng ban chức năng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tận tâm hướng dẫn làm thủ tục nhập học, thông tin, giải đáp các vấn đề về điều kiện học tập, chỗ ở ký túc giá tại nhà trường một cách cụ thể, chu đáo.

Có mặt từ rất sớm tại sân trường để làm thủ tục nhập học, em Lê Hồng Đức (quê xã Ea Rốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc), chia sẻ: Em cảm thấy rất vui mừng khi trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng). Lý do em lựa chọn ngành học này là cơ hội tìm kiếm việc làm của em sẽ rất lớn khi hiện nay các khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành, phát triển mạnh tại các địa phương trong cả nước.

Niềm vui, niềm hy vọng của tân sinh viên trong ngày nhập học.

Còn em Nguyễn Trung Chính (quê xã Tuy An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bày tỏ vui sướng khi được theo học đúng nguyện vọng của mình lựa chọn. Trung Chính phấn khởi: Ngành học em trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đây là ngành học mới, nên nhu cầu nguồn lao động trong tương lai tại các nhà máy, xí nghiệp sẽ rất nhiều, khi đó cơ hội xin được việc làm sẽ dễ dàng hơn.

Theo ông Nguyễn Thanh Hội – Phó trưởng phòng phụ trách Đào tạo (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng), trong đợt 1 tuyển sinh năm 2018, trường có tổng cộng gần 1.500 thí sinh trúng tuyển, trong đó, có 1.200 thí sinh trúng tuyển theo xét điểm thi THPT quốc gia và 290 thí sinh xét tuyển điểm học bạ THPT. Trong đó có nhiều ngành điểm trúng tuyển khá cao trên 17 điểm (điểm thi THPT quốc gia) và từ 22-23,5 điểm theo xét tuyển học bạ THPT.

Đại Thắng

Đại Thắng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/niem-vui-cua-tan-sinh-vien-su-pham-ky-thuat-trong-ngay-nhap-hoc-3943727-c.html