Niềm vui của bộ đội Lữ đoàn 87

Chúng tôi đến Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) vào một buổi chiều đúng lúc bộ đội trong đơn vị đang tổ chức giao lưu bóng đá.

“Chuyền đi”, “sút đi”, “vào”... những tiếng hò vang rộn cả sân bóng khiến người xem ai nấy đều phấn khích. Nhìn những bước chạy nhanh nhẹn, các pha chuyền bóng linh hoạt, chúng tôi cảm nhận được sự say mê, ham vui thể thao của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Chỉ cách đó không xa là sân bóng chuyền đang sôi động với màn đọ sức "nảy lửa" giữa Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4. Ngày nào cũng gặp nhau đôi ba trận nhưng lần nào đối đầu hai đội cũng mang đến những pha bóng hấp dẫn. Đội thắng thì được tung hô, đội thua thì không ngại "hình phạt" chống đẩy hoặc đôi khi là chạy bộ. Binh nhất Đỗ Tiến Cường, chiến sĩ Trạm 8, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Bóng chuyền và bóng đá là hai môn thể thao rất được yêu thích ở đơn vị. Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí và thỉnh thoảng được giao làm trọng tài mỗi khi có giải đấu của đơn vị. Ngoài ra, chạy bộ và bơi cũng được rất nhiều chiến sĩ tham gia tập luyện hằng ngày”.

 Một trận giao lưu bóng đá của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu).

Một trận giao lưu bóng đá của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu).

Sau những giờ huấn luyện, rèn luyện, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87 thường xuyên tổ chức các trận giao lưu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn để thỏa mãn niềm đam mê với thể thao và thêm gắn kết tình đồng đội. Mới đây, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và Trung tâm quản lý-Di tích lịch sử Đền Gióng tổ chức giao lưu thể thao nhiều môn, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis, cầu lông.

Thượng tá Vũ Văn Nam, Chính ủy Lữ đoàn 87 cho biết: “Ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể lực, bộ đội rất tích cực chơi thể thao. Bên cạnh bóng chuyền và bóng đá, bộ đội còn yêu thích môn bơi. Trong đó, bóng chuyền hơi phù hợp với quân nhân chuyên nghiệp lớn tuổi, phụ nữ. Bóng chuyền da được nhiều chiến sĩ tập luyện. Một số đồng chí có thể trạng tốt thường đi bộ vào buổi sáng, tập thể thao vào buổi chiều. Một số đồng chí ngoài tham gia thể thao ở đơn vị còn tích cực giao lưu tại địa phương. Công tác huấn luyện thể lực và tổ chức các hoạt động thể thao của đơn vị trong những năm qua đã góp phần rèn luyện sức khỏe bộ đội, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị".

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/niem-vui-cua-bo-doi-lu-doan-87-624612