Niềm tự hào pháo binh Nga ngày càng tụt hậu

Ngoài việc bị nhận xét tụt hậu sau Mỹ trong lĩnh vực không quân và hải quân thì niềm tự hào khác của Nga là pháo binh bây giờ còn thua xa Trung Quốc.

Vào cuối năm ngoái, Quân đội Belarus đã tiến hành bắn thử đạn pháo phản lực dẫn đường Polonez-M có tầm bắn lên tới 300 km, đạn được dẫn đường qua vệ tinh cho sai số chỉ dưới 10 m.

Điều đáng chú ý ở đây là thiết kế của Polonez-M dựa trên hệ thống A300 của Trung Quốc.

Việc một quốc gia thân cận với Nga như Belarus lại không lựa chọn pháo phản lực của Nga mà quay sang Trung Quốc được họ giải thích rằng sau thời gian tìm hiểu thì nhận thấy sản phẩm của Bắc Kinh đã vượt xa Moskva trên tất cả mọi tiêu chí.

Hiện tại chủ lực của lực lượng pháo phản lực Quân đội Nga là loại BM-30 Smerch, nó đạt tầm bắn chỉ 90 km trong khi cũng sở hữu đường kính 300 mm như Polonez, ngoài ra sai số của Smerch lên tới 50 - 70 m.

Đặt cạnh bản sao của BM-30 Smerch là PHL-03 do Trung Quốc chế tạo, hệ thống MLRS của Trung Quốc có tầm bắn vượt trội lên tới 150 km trong khi sai số cũng chỉ dưới 10 m.

Điều này cho thấy Nga đã bị tụt hậu lại quá xa cho dù là nơi đi tiên phong khai sinh chiến thuật sử dụng vũ khí này.

Không chỉ có pháo phản lực phóng loạt, pháo thông thường của Nga cũng chẳng cạnh tranh nổi với Trung Quốc trên thị trường thế giới.

Trong các cuộc đấu thầu vũ khí ở Trung Đông hay châu Phi, hệ thống PLZ-05 của Trung Quốc thu về rất nhiều hợp đồng trong khi 2S19 Msta-S chẳng được nổi lấy một đơn hàng duy nhất.

Đặt 2S19 Msta-S cạnh PLZ-05 thì mới thấy chênh lệch lớn, khẩu pháo của Trung Quốc có nòng dài gấp 52 lần đường kính (L/52) cho khả năng bắn rất xa và chính xác.

Trong khi đó nòng pháo 2S19 Msta-S của Nga chỉ là L/47 và cỡ đạn 152 mm dĩ nhiên uy lực thua sút so với 155 mm.

Quan trọng hơn, PLZ-05 có độ bền và ổn định rất cao, điều này đã được thử lửa tại khu vực Trung Đông nóng bỏng.

Hệ thống điều khiển hỏa lực là điểm mạnh khác, PLZ-05 có khả năng thực hiện chế độ MSI với các góc ngẩng và liều phóng khác nhau để đạn chạm mục tiêu cùng lúc, tính năng này Msta-S phải mơ ước.

Khi bắn ở chế độ thông thường, tốc độ bắn tối đa của PLZ-05 lên tới 10 phát/phút còn 2S19 Msta-S chỉ đạt 6 - 8 phát phút.

Nga mặc dù đã giới thiệu khẩu 2S35 Koalitsiya-SV nhưng hiện nay nó vẫn còn đang trong tình trạng thử nghiệm, chẳng có gì bảo đảm đây không trở thành một "quả bom xịt" tiếp theo khi vẫn chưa hẹn ngày vào biên chế.

Ngoài ra kể cả khi 2S35 Koalitsiya-SV đi vào trực chiến thì thông số mơ ước của nó vẫn thua PLZ-05, loại đạn tăng tầm 70 km của nó vẫn chưa thấy được hình hài trong khi PLZ-05 đã bắn đạn WS-35 đạt tới con số 100 km.

Rõ ràng với những gì đang xảy ra, nguy cơ quân sự Nga bị tụt hậu lại đằng sau Trung Quốc trong tương lai gần đang dần trở thành điều rõ ràng chứ không còn là cảnh báo nữa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-niem-tu-hao-phao-binh-nga-ngay-cang-tut-hau/772074.antd