Niềm tự hào của Đông Nam Á

Dù phút chót không thể bảo vệ được ngôi đầu nhưng có tới 2 điều kiện xảy ra: ở bảng B, Jordan thua Australia 0-1 và bảng D, Uzbekistan thất bại 0-3 trước Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với 11 điểm (sau khi trừ 6 điểm từ 2 trận thắng Indonesia) đoạt vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 4. Ngoài vào vòng loại thứ 3 World Cup, chúng ta cũng có suất chính thức vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023, giải đấu sẽ diễn ra tại Trung Quốc.

12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC

12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC

17 điểm tổng cộng (5 thắng, 2 hòa, 1 thua) của ĐTVN cũng là điểm số cao nhất trong lịch sử của một đại diện ASEAN ở vòng loại thứ 2 World Cup (kỷ lục cũ Thái Lan từng thiết lập cách đây 20 năm là 16 điểm ở vòng loại World Cup 2002. Không chỉ vậy, “những chiến binh Sao vàng” còn là đội Đông Nam Á có thời gian giữ sạch lưới lâu nhất với 348 phút giữ sạch lưới liên tiếp, tính từ bàn thua trước Indonesia ở phút 84 trong trận lượt đi (Việt Nam thắng 3-1) cho đến bàn thua trước Malaysia ở phút 72 trong trận lượt về vào ngày 11-6 vừa qua.

Trong lịch sử, sau Thái Lan (2 lần vào năm 2002 và 2010 với Kiatisak trong vai trò cầu thủ rồi HLV), Việt Nam mới là đại diện Đông Nam Á vào được vòng loại World Cup cuối cùng của châu Á.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202106/niem-tu-hao-cua-dong-nam-a-3062073/