Niềm tin trước thềm đại hội điểm

Về với miền quê giàu truyền thống cách mạng Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong những ngày cuối tháng 2, sắc xuân của đất trời như vẫn còn hiện hữu trong lòng của mỗi người dân. Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hòa Châu đã có rất nhiều thế hệ cống hiến, góp sức mình tô điểm cho diện mạo quê hương tràn đầy sắc xuân... Và điều đó được tiếp tục minh chứng, ngày 4-3 này, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Châu lần thứ XIV chính thức khai mạc và vinh dự được Huyện ủy Hòa Vang chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, H. Hòa Vang tham quan vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao tại thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, H. Hòa Vang tham quan vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao tại thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu).

Nhiệm kỳ 2015-2020, điều mà ai cũng có thể nhận thấy ở xã Hòa Châu đó là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn thông suốt, đồng tình. Trên cơ sở lộ trình phấn đấu, Đảng ủy xã đã phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng thành viên chỉ đạo xuống từng chi bộ thôn; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Tất cả 9/9 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt. Điều đáng nói, nhân tố tạo nên những thành công đó chính là sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân. Nếu như Nghị quyết Đảng bộ xã đầu nhiệm kỳ dự kiến thu nhập bình quân đầu người đạt từ 45-50 triệu đồng/năm thì đến cuối nhiệm kỳ đạt 60,5 triệu đồng/người; giảm 100% hộ nghèo theo chuẩn hiện hành; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Đảng bộ xã đạt "Trong sạch vững mạnh" 4 năm liền (3 năm đạt "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu), phát triển được 51 đảng viên mới... Thành tích nổi bật là cuối năm 2018, Hòa Châu tiếp tục đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là 1 trong 175 xã, thị trấn tiêu biểu của cả nước, kèm theo 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Trưởng thôn Phong Nam Ngô Văn Xí nhìn nhận, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là các chủ trương của Đảng bộ xã đều sát với thực tế đời sống nên đã tạo được sự đồng thuận rất cao, tạo nên "dòng chảy" có sức lan tỏa rộng trong nhân dân. NTM là một minh chứng điển hình. Một khi đã "thông" thì người dân tích cực hưởng ứng bằng chính những hành động thiết thực của mình, như tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nội đồng; xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh; đóng góp kinh phí kéo điện thắp sáng đường quê, thực hiện hiệu quả các tiêu chí "Thôn kiểu mẫu NTM".

Đường làng thôn Phong Nam rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Châu lần thứ XIV khai mạc.

Còn theo Bí thư chi bộ thôn Cẩm Nam Phan Ngọc Hưng, hiện rõ trong tâm thế và đời sống tâm lý của người dân địa phương là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hòa quyện "Ý Đảng, lòng dân". Đó là chủ trương áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị sản phẩm đã tạo nên "làn gió mới" trong nông nghiệp, góp phần tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống và hơn thế nữa là tạo nên diện mạo mới ở nhiều vùng nông thôn. "Vì vậy, nhân dân rất kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo xã nhiệm kỳ mới, với tư duy đột phá chắc chắn sẽ có những quyết sách đúng đắn hơn nữa. Cùng với đó, địa phương cũng cần xác định các khu vực tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông để thu hút phát triển thương mại - dịch vụ; đồng thời xác định vùng để tiếp tục giữ lại bản sắc và phát triển không gian văn hóa làng quê với điểm nhấn là các di tích, làng cổ, lễ hội truyền thống, các vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch", ông Hưng trải lòng.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Châu Nguyễn Phụ cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương đề ra nhiều quyết sách quan trọng để thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... Trong đó, công tác xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là những người tiên phong, gương mẫu.

Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân xã Hòa Châu luôn tin tưởng rằng, dù là đại hội đại biểu hay đại hội toàn thể đảng viên thì đây cũng trở thành một sự kiện trọng đại. Họ kỳ vọng, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu những người có đức, có tài vào cấp ủy. Một cấp ủy đủ cơ cấu, thành phần, bảo đảm tính kế thừa và đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến. Còn từ trong đại hội, các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Những đóng góp của đại biểu cũng chính là ý nguyện xuất phát từ tình yêu Tổ quốc và một lòng theo Đảng của người dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_221075_niem-tin-truoc-them-dai-hoi-diem.aspx