Niềm tin hướng về ngày bầu cử

Thời gian qua, các địa phương trên cả nước, trong đó có địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là địa bàn với đặc thù hơn 90% người dân là đồng bào DTTS, nhận thức của một bộ phận không nhỏ đồng bào còn nhiều hạn chế, vì vậy công tác chuẩn bị bầu cử cũng được địa phương thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp. Theo đó, những buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định về bầu cử thường không được tổ chức tập trung mà các lực lượng phải xuống từng xóm, từng nhà để triển khai; xã chú trọng, đề cao vai trò của những người có uy tín trong thực hiện công tác dân vận, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

 Một buổi tuyên truyền về bầu cử cho người dân xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh chụp trước ngày 30-4).

Một buổi tuyên truyền về bầu cử cho người dân xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh chụp trước ngày 30-4).

Bà Thèn Thị Ọt, xóm Đồng Mèo, xã Trung Sơn phấn khởi chia sẻ: "Chúng tôi rất háo hức chờ ngày được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền cử tri của mình. Cảm ơn các cán bộ xã đã đến tận nhà phổ biến thông tin bầu cử, cung cấp danh sách cử tri cho chúng tôi”. Đồng chí Bàn Văn Thán, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: "Chúng tôi đã niêm yết danh sách cử tri đến từng tổ, xóm trên địa bàn xã, cùng với đó, Ủy ban bầu cử xã đã chủ động triển khai các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức việc vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ xuống tận xóm, vào từng nhà để tuyên truyền bà con không nghe, không làm theo các thế lực thù địch; thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn, đồng thời nắm bắt dư luận nhân dân trước ngày bầu cử để kịp thời xử lý các tình huống có thể nảy sinh".

Bằng những giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, xã Trung Sơn đã chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. 100% cử tri là người DTTS hướng về ngày bầu cử với niềm tin, sự kỳ vọng từ thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần đem đến hạnh phúc, ấm no cho bản làng.

Bài và ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/niem-tin-huong-ve-ngay-bau-cu-659681