Niêm phong dây chuyền sản xuất của công ty AB Mauri tại Đồng Nai

Sau các sự cố về môi trường, Công ty AB Mauri đã tự nguyện xin tạm dừng hoạt động từ ngày hôm nay (3/6) để khắc phục.

Trong thời gian niêm phong, dưới sự giám sát của ngành chức năng và các chuyên gia, nhà khoa học, Công ty AB Mauri sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất và các công trình xử lý chất thải, khắc phục những thiếu sót. Sau đó, cơ quan chức năng thẩm định, xem xét việc hoat động trở lại của công ty.

Trước đó, chính quyền Đồng Nai đã chấp thuận cho Công ty AB Mauri tăng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 6.000 tấn/năm. Trong thời gian hoạt động thử nghiệm, doanh nghiệp có những vi phạm, bị ngành chức năng xử phạt. Công ty AB Mauri có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xin được tạm ngưng hoạt động.

Ngoài ra, từ tố cáo của người dân, ngày 31 tháng 5, cơ quan chức năng đã tổ chức đào ở 3 vị trí để tìm cống xả thải ngầm dưới lòng đất của Công ty AB Mauri. Kết quả, ngành chức năng không phát hiện cống xả thải ngầm như người dân tố cáo./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/niem-phong-day-chuyen-san-xuat-cua-cong-ty-ab-mauri-tai-dong-nai