Niềm mong mỏi của con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Đối

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Trung Phối luôn mong mỏi tìm được phần mộ của bố mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Đối.

Qua giấy báo tử gia đình anh Nguyễn Trung Phối gửi về chuyên mục thì đồng chí Nguyễn Văn Đối sinh năm 1949; quê quán: Thôn Đồng Ngọ, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách (nay thuộc TP Hải Dương), tỉnh Hải Dương; nhập ngũ tháng 4-1966; đơn vị: Tiểu đoàn 1, KB; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Đối hy sinh ngày 17-1-1969, khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại Mặt trận phía Nam, khu vực Long Phước, Long Thành. Theo thông tin do Cục Chính trị Quân khu 7 cung cấp thì đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Đối trước khi hy sinh là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Anh Nguyễn Trung Phối cho biết: “Đã nhiều năm qua, gia đình tôi vào các địa danh ở phía Nam hỏi thăm các nhân chứng và cơ quan chức năng về phần mộ của bố nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi mong sao tìm gặp được đồng đội cùng chiến đấu và an táng bố tôi để hỏi thông tin. Có như vậy, gia đình mới có thể tìm được phần mộ của bố tôi".

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đối xin báo cho anh Nguyễn Trung Phối theo địa chỉ: Thôn Đồng Ngọ, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0963.603318 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/niem-mong-moi-cua-con-trai-liet-si-nguyen-van-doi-648441