Niềm hạnh phúc từ sự sẻ chia

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến những hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng. Việc chung tay hỗ trợ bà con đã được các địa phương, đơn vị thực hiện nhằm san sẻ bớt khó khăn cho các đối tượng này, mang tới niềm hạnh phúc của cả người nhận và người trao.

Nhường cơm, sẻ áo với người nghèo

Phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) là một trong những điểm sáng về việc hưởng ứng lời kêu gọi “ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng”. Toàn phường đã vận động được 32 hộ gia đình giảm từ 50 đến 70% tiền thuê trọ cho sinh viên nghèo, người lao động, tiền thuê cửa hàng. Tiêu biểu là trường hợp bà Đỗ Thị Thảo ở tổ dân phố số 14 đã miễn 100% tiền thuê nhà và thuê cửa hàng với tổng số tiền 53 triệu đồng.

Bà Thảo chia sẻ: “Tôi cũng mong muốn bằng việc làm thiết thực của mình hỗ trợ người thuê nhà, thuê cửa hàng trong bối cảnh thực hiện cách ly xã hội. Ngoài ra, tôi cũng hỗ trợ lực lượng mũi nhọn phòng, chống dịch 10 triệu đồng, góp một phần nhỏ để đẩy lùi dịch Covid-19”.

Gia đình bà Đỗ Thị Nha (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) đã ủng hộ 3 tấn gạo, 100 thùng mì và dầu ăn để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, rất nhiều hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn quận Đống Đa gặp khó khăn do phải tạm dừng kinh doanh. Tuy vậy, vẫn có nhiều cá nhân tự bỏ tiền hoặc kêu gọi ủng hộ để mua gạo, thực phẩm phát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà Đỗ Thị Nha (trú tại 72 phố Nam Đồng, phường Nam Đồng) và một số người bạn đã trao 3 tấn gạo, 100 thùng mì và dầu ăn để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đón nhận sự sẻ chia này, chị Nguyễn Thị Hằng Nga (phường Ô Chợ Dừa) xúc động: “Gạo, mì, dầu ăn là món quà động viên tinh thần, khiến chúng tôi yên tâm hơn và có động lực vượt qua khó khăn”.

Tương tự, tại quận Thanh Xuân, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ có nhiều hoạt động trợ giúp, chia sẻ khó khăn với phụ nữ bị mất việc. Cùng với trao quà gồm tiền mặt, gạo để động viên 31 hộ gia đình phụ nữ khó khăn, 35 chị em là chủ nhà trọ tại phường Khương Đình đã tự nguyện giảm giá nhà, phòng cho thuê. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên phụ nữ Khu dân cư số 8, phường Khương Đình đã giảm 500.000 đồng/tháng (tương đương 50% giá thuê nhà) cho 10 phòng trọ của gia đình cho tới khi dịch được kiểm soát.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) Đào Thị Thanh Thảo cho biết, người góp của, người góp công, hội viên hội phụ nữ trong phường đã tự tay gia công 700 chiếc mũ chống giọt bắn để trao tặng những người làm công tác phòng, chống dịch và tiểu thương các chợ.

Tại quận Ba Đình, Hội Liên hiệp phụ nữ quận hỗ trợ 184 hội viên tạm ngừng kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá gần 42 triệu đồng. Các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông trao tặng 736 suất quà hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội cũng tặng 3.680 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho các hộ gia đình, mỗi gia đình 5 chiếc.

Nhiệm vụ trọng tâm

Quan tâm, sâu sát với người có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền các cấp coi việc giúp đỡ, hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Cầu Giấy Phan Thu Hà cho biết, quận đã lập danh sách 450 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch, 17 hộ cận nghèo với 46 nhân khẩu. Đến nay, quận đã hỗ trợ 800kg gạo cho 80 hộ dân; tặng quà, thực phẩm trị giá 1 triệu đồng/hộ cho 25 hộ thuộc khu vực cách ly. Quận cũng tặng 950 chai nước rửa tay sát khuẩn, 150 bánh xà phòng, 1.310 khẩu trang, 500 mũ chống giọt bắn, chăn ấm và thực phẩm cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn do phải nghỉ bán hàng.

Các lực lượng chức năng quận Đống Đa phối hợp với tổ chức thiện nguyện vận chuyển quà, đồ dùng thiết yếu tới hộ nghèo ở các phường trên địa bàn.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Khánh Long cho biết, trong thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 16-4, các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường đã hỗ trợ 2.861 lượt người, trị giá 2,14 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương, đơn vị đã hỗ trợ bằng tiền mặt hơn 831,6 triệu đồng cho 100 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và người có công ốm đau lâu ngày, 101 hộ cận nghèo, 21 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, 243 người khuyết tật và người cao tuổi cô đơn.

Ông Nguyễn Đình Tiên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa cho biết, quận đã huy động được tổng kinh phí hỗ trợ tặng quà cho người nghèo trên địa bàn lên tới gần 2,4 tỷ đồng.

Từ ngày 1-4 đến nay, toàn quận Bắc Từ Liêm đã giúp đỡ hơn 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Điển hình, phường Xuân Tảo đã tổ chức vận động được 3 tấn gạo, 500 hộp thuốc tăng sức đề kháng và 135 triệu đồng để tặng 300 hộ cận nghèo, khó khăn đột xuất, đối tượng chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân chạy thận. Huyện Đông Anh hỗ trợ 2.504 hộ cận nghèo và 256 hộ khó khăn trị giá 1,4 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây và các tổ chức đoàn thể đã vận động được hơn 3,5 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trao quà cho người dân khó khăn phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng).

Cùng với các địa phương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cũng tổ chức nhiều việc làm thiết thực để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành cho biết, nhiều đơn vị trong Khối đã ủng hộ kinh phí để phòng, chống dịch. Điển hình như Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã ủng hộ thiết bị, dụng cụ y tế và tiền mặt đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương với tổng kinh phí 5 tỷ đồng; Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng…

Những việc làm ấm áp tình người của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thực sự là những đóng góp ý nghĩa trong bối cảnh toàn thành phố đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm PV Nội chính

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964710/niem-hanh-phuc-tu-su-se-chia