Niềm hạnh phúc của người hâm mộ xứ Nghệ là trên hết!

Chiều 25/11, SLNA tiếp FLC Thanh Hóa trong trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục nhưng không vì thế mà vội cho rằng đội bóng xứ Nghệ không nỗ lực để giành chiến thắng.

Trước khi bước vào cuộc chiến này, giới chuyên môn và người hâm mộ có 2 lý do để nghi ngờ thái độ thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Thứ nhất, SLNA có thua hay thắng FLC Thanh Hóa cũng không ảnh hưởng tới vị trí thứ 8 đang nắm giữ. Hiện tại SLNA đang có 34 điểm, hơn đội xếp ngay phía sau là SHB Đà Nẵng 4 điểm và kém đội đứng phía trên là Hải Phòng với số điểm tương tự. Thứ hai, vào cuối tuần sau (30/11) đội bóng xứ Nghệ còn phải đón tiếp B.Bình Dương trong trận chung kết lượt về Cúp QG.

Người hâm mộ SLNA hiểu rằng, mục tiêu nào là quan trọng nhất vào lúc ảnh. Ảnh: Trâm Uyên

Sự hoài nghi của giới mộ điệu không phải là không có lý. Chính Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm đã khẳng định: “Gặp FLC Thanh Hóa thời điểm này, SLNA sẽ chịu áp lực nhưng là áp lực từ khán đài, từ khâu chuẩn bị tổ chức cho một trận đấu then chốt trong cuộc đua vô địch. Chúng tôi áp lực vì phải chọn lực lượng như thế nào để nhân dân hiểu, để người hâm mộ thương. Về điều này lãnh đạo CLB đã trao đổi với BHLvà giao nhiệm vụ. Và chúng tôi xác định mục tiêu là Cúp QG”.

Vì mục tiêu vô địch Cúp QG, SLNA hoàn toàn có quyền không dốc toàn lực cho trận đấu “vô thưởng, vô phạt” với FLC Thanh Hóa tại vòng 26 V.League 2017. Điều này là hết sức bình thường ở bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá quốc tế.

Dàn cầu thủ trẻ SLNA đang khát khao thể hiện mình trước FLC Thanh Hóa. Ảnh: Trâm Uyên

Cho nên nếu BHL SLNA không tung tất cả những cầu thủ quan trọng nhất của mình vào sân ở trận chiến với FLC Thanh Hóa thì cũng chẳng có phàn nàn, kể cả Hà Nội FC, Quảng Nam FC và người hâm mộ xứ Nghệ. Trong một cuộc cạnh tranh ‘sòng phẳng’ như V.League 2017, đội bóng xứ Nghệ không có lý do gì xem nhẹ quyền lợi của bản thân để chơi trỗi chết vì lợi ích của những đối thủ khác. Với SLNA, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Quảng Nam FC hay đội bóng nào cũng như vậy cả thôi. Niềm vui, niềm hạnh phúc của người hâm mộ xứ Nghệ là trên hết.

Suy cho cùng, SLNA cũng muốn lấy trận gặp FLC Thanh Hóa làm bàn đạp cho cuộc chiến với B.Bình Dương diễn ra vào ngày 30/11. Hãy nhớ, vô địch Cúp QG 2017 và niềm hạnh phúc của người hâm mộ xứ Nghệ là mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vào thời điểm này./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201711/niem-hanh-phuc-cua-nguoi-ham-mo-xu-nghe-la-tren-het-2865437/