Niềm đam mê thể thao đặc biệt của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un

Không nhiều người biết rằng cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đều là có một sở thích chung. Đó là niềm đam mê thể thao…

Tổng thống Mỹ Donald Trump và niềm đam mê golf

Có một điều khiến số đông phải bất ngờ đấy là dù rất bận rộn với Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dành sự quan tâm đặc biệt với môn thể thao mà ông yêu thích nhất: chơi golf.

Trước khi lên đường tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Trump vẫn theo dõi rất sát diễn biến của giải World Golf Championship tổ chức ở Mexico. Ngay sau khi Dustin Johnson đăng quang, Tổng thống Mỹ lập tức chúc mừng golfer đồng hương qua mạng xã hội Twitter.

“Xin chúc mừng Dustin Johnson đã có 20 danh hiệu PGA Tour. Dustin không chỉ là một golfer vĩ đại, mà còn là một người đàn ông tuyệt vời. Một năm đầy hứa hẹn đang chờ cậu ấy ở phía trước”, Tổng thống Mỹ viết.

Chỉ sau thông điệp chúc mừng ấy vài giờ, Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, lên chiếc không lực một đi Hà Nội để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Chi tiết ấy cho thấy người đứng đầu nước Mỹ yêu golf đến như thế nào. Trên thực tế, không chỉ mê golf, Tổng thống Donald Trump còn là 1 tay chơi golf đáng nể.

Theo thống kê của Tạp chí Golf Digest thì có tới 16/19 đời Tổng thống Mỹ gần nhất đam mê và thường xuyên chơi golf. Ông Donald Trump, với Handicap Index 2.8 và có 19 chức vô địch ở các CLB, được đánh giá là vị Tổng thống chơi golf giỏi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong danh sách này, người tiền nhiệm của ông Donald Trump là cựu Tổng thống Obama chỉ xếp thứ 9.

Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu, bởi trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, ông Donald Trump với tư cách là một tỷ phú đã sở hữu tới 17 sân golf trên toàn cầu. Nhiều sân trong số đó được chọn để tổ chức các sự kiện golf lớn nhất thế giới. Với niềm đam mê golf và lại có điều kiện thường xuyên luyện tập trên sân nhà như vậy, ông Trump chơi golf giỏi là thứ tất nhiên. Theo Washington Post, kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ hồi tháng 1-2017, ông Trump đã chơi hơn 150 lần với chi phí lên tới 10 triệu USD.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người bạn thân đặc biệt đến từ nước Mỹ

Dù không phải là fan của môn thể thao quý tộc (golf) như người đồng cấp Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho là cũng cực kì yêu thích một môn thể thao khác rất phổ biến tại Mỹ. Đó là bóng rổ. Đây là sở thích của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên khi du học nước ngoài.

Theo một số nguồn tin, CLB Chicago Bulls và huyền thoại Michael Jordan chính là đội bóng và ngôi sao bóng rổ ưa thích của ông Kim Jong Un. Đáng chú ý, chính bởi mối quan tâm đặc biệt với bóng rổ mà ông Kim Jong Un có một người bạn Mỹ rất đặc biệt: cựu ngôi sao giải bóng đá nhà nghề Mỹ (NBA) Dennis Rodman. Cựu ngôi sao 57 tuổi này đã từng rất nhiều lần đến Triều Tiên để thăm Chủ tịch Kim Jong-un.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người bạn Mỹ đặc biệt, cựu ngôi sao NBD Dennis Rodman (tay phải).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người bạn Mỹ đặc biệt, cựu ngôi sao NBD Dennis Rodman (tay phải).

Là 1 người hâm mộ thể thao, nên trên cương vị là nhà lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Kim Jong-un rất quan tâm phát triển lĩnh vực thể thao của Triều Tiên. Dưới thời ông Kim Jong-un, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã sự hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển thể thao. Sau những dấu mốc của đội tuyển thống nhất 2 miền thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang và ASIAD 2018, họ đang tiếp tục có những cuộc họp đề cử các đội chung tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nhận được sự quan tâm và đầu tư của nhà nước, các đội tuyển thể thao Triều Tiên đã liên tục gặt hái được nhiều huy chương tại các kỳ đại hội thể thao châu lục và thế giới.

Cụ thể, tại Olympic London 2012, đoàn Triều Tiên tham dự với 51 thành viên ở 10 môn thể thao đã đem về 4 tấm HCV và 2 HCĐ. Bốn năm sau tại Rio 2016, thể thao Triều Tiên giành được 7 tấm huy chương tất cả, trong đó có 2 HCV. Ở đấu trường châu lục, họ giành 11 HCV, 11 HCB và 13 HCĐ tại ASIAD 2014, đứng hạng 6. Tại ASIAD 2018, đoàn thể thao Triều Tiên tiếp tục thể hiện sự tiến bộ khi giành được tổng cộng 37 huy chương các loại, trong đó có 12 HCV.

Rõ ràng, đó là những thành tích rất đáng nể với 1 quốc gia vốn gặp nhiều khó khăn như CHDCND Triều Tiên. Và với những tín hiệu tích cực như hiện nay, ngày mà thể thao CHDCND Triều Tiên trở thành 1 thế lực thực sự của thể thao châu lục cũng chẳng phải là quá xa vời.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/niem-dam-me-the-thao-dac-biet-cua-tong-thong-donald-trump-va-chu-tich-kim-jong-un-534677/