Nicky, Grey-D và Zino bình luận 'tưng bừng' về các tiết mục tập 2 Vòng đối đầu The Voice Kids 2018

Sau khi tập 2 Vòng đối đầu The Voice Kids 2018 lên sóng, các anh chàng Monstar đã cùng nhau xem lại và chia sẻ cảm xúc của mình về các tiết mục dự thi.

Trưa 4/11, các thành viên của Monstar: Nicky, Grey-D và Zino đã cùng nhau thực hiện một buổi livestream để chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ khi xem lại các tiết mục trong tập 2 Vòng Đối đầu The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018. Trước đó, “em út” Grey-D cũng kể về quãng thời gian mình từng tham gia cuộc thi này vào năm 2014 ở team Lam Trường.

Nhân cơ hội, Nicky đưa ra câu hỏi nếu cả 3 thành viên Monstar “quay về tuổi thơ” và tham gia cuộc thi năm nay thì sẽ chọn về với đội nào. Kết quả, Nicky Và Zino quyết định chọn Sơn Tường, Grey-D sẽ “gật đầu” với Anh Hưng, không anh chàng nào về với Giang Hồ vì lý luận “đội này chắc chắn có rất nhiều thí sinh mạnh“.

3 anh chàng bắt đầu phần react với tiết mục Tìm lại của các bé Gia Bảo – Tấn Đạt – Gia Hân thuộc team Sơn Tường. Cá khúc rock thường đòi hỏi rất nhiều kỹ năng nên Nicky khá lo lắng các bé sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng khi học trò Sơn Tường cất giọng hát, anh chàng lập tức thay đổi ý kiến của mình và liên tục lắc lư theo điệu nhạc sôi động của ca khúc. Thêm với phong thái tự tin trên sân khấu và đoạn rap “chất ngất”, Nicky, Grey-D và Zino hoàn toàn bị “cuốn” theo tiết mục của Gia Bảo – Tấn Đạt – Gia Hân.

Grey-D chia sẻ: “Tiết mục này rất là “cháy”. Khi các bạn lên sân khấu từ nét mặt, cử chỉ đến lúc đi xuống và rap không biết có tập trước hay không nhưng rất chuyên nghiệp. Không giống như 3 bạn đang thi đấu với nhau mà khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều “cháy” hết mình trên sân khấu“. Nicky tiếp lời: “Mới tiết mục đầu tiên mà mình đã bị “đánh úp”, rất bất ngờ“. Zino cũng đồng tình với 2 thành viên còn lại khi các học trò team Sơn Tường ra sân khấu có vẻ khá bẽn lẽn nhưng vừa bắt đầu trình diễn tất cả đều “lột xác” hoàn toàn.

Cùng ấn tượng với màn trình diễn này nhưng mỗi thành viên lại có sự lựa chọn riêng cho mình, nếu Nicky và Grey-D chọn Gia Hân thì Zino lại ưng ý Tấn Đạt. Tuy vậy anh chàng “tân binh” cũng đồng tình với ý kiến Gia Hân là thí sinh nổi trội nhất để đi tiếp vào vòng sau. Cuối cùng Soobin và Vũ Cát Tường đã đưa ra quyết định “trùng khớp” với 3 nam ca sĩ khi xướng tên người bước tiếp là Gia Hân.

Tiết mục Tìm lại của team Sơn Tường.

Anh Hưng tiếp nối với Liên khúc ba miền qua giọng hát của Kim Anh – Bảo Anh – Trường Phước. Khi nhạc vừa cất lên cả ba thành viên của Monstar đều thể hiện sự bất ngờ khi các bé thể hiện quá “ngọt”, Zino cảm thán: “Chỉ nghe thôi sẽ không tưởng tượng được các em chỉ bé thế này thôi“. Nicky “nổi da gà” khi nghe xong phần trình diễn, dù đang bị bệnh nhưng anh chàng vẫn cổ vũ rất hào hứng cho học trò của Bảo Anh – Khắc Hưng.

Grey-D cho hay việc chọn lựa 1 người duy nhất đi tiếp trong tiết mục này sẽ rất khó khăn vì mỗi bạn đều có một màu sắc riêng biệt. nam ca sĩ dẫn chứng: “Bé Kim Anh khiến cho mình có cảm giác rất an toàn về giọng hát vì nghe cứ như audio. Giọng của Trường Phước cũng rất đặc biệt vì trước giờ hiếm ai giọng khàn lại hát dân ca, màu giọng của bạn này thật sự đặc trưng. Người Grey-D ấn tượng nhất là Bảo Anh, tuy màu giọng không mới nhưng cách xử lý cho tôi thấy rất mới mẻ và nổi bật. Khi hát xong lại thường hay cười nhìn rất thiện cảm“.

Nicky cũng đồng quan điểm với Grey-D trong phần nhận xét từng thí sinh, tuy ít nói hơn 2 thành viên còn lại nhưng Zino nhanh chóng chọn cho mình thí sinh yêu thích – Trường Phước. Dù vậy cả 3 vẫn thống nhất thí sinh có phần trình diễn nổi trội là Bảo Anh và một lần nữa các anh chàng lại có suy nghĩ giống với HLV của các bé. Khi react về phần dự thi cả Nicky, Grey-D và Zino đều tỏ ra rất hào hứng, nhưng lúc nào công bố kết quả xong cả ba anh chàng cũng đều tỏ ra buồn bã vì không nỡ nhìn thấy các bé rơi nước mắt trên sân khấu.

Tiết mục Liên khúc ba miền của team Anh Hưng.

3 “chiến binh” team Giang Hồ Phi Hùng, Khánh Ngọc và Quốc Hưng tiếp nối với ca khúc Somewhere over The Rainbow khiến các chàng trai Monstar rất phấn khích, Nicky chia sẻ: “Bài hát tiếng Anh thì chắc chắn Grey-D và Zino sẽ là những giám khảo rất khắt khe về phần phát âm“. Ngay khi các bé vừa xuất hiện, cả 3 đã bị ấn tượng bởi tạo hình hoàng tử, công chúa hết sức đáng yêu. Đến khi giọng hát ngọt ngào của các học trò Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang được cất lên, trái tim của Nicky, Grey-D và Zino lại tiếp tục “tan chảy”.

Kết thúc màn trình diễn, Zino chia sẻ: “Chỉ biết nghe mà không nói được lời nào“. Grey-D dành lời khen cho các học trò team Giang Hồ như ba thiên thần, các phần hòa âm phối khí đều rất tốt, góp phần không nhỏ trong việc giúp bài hát thêm hoàn thiện hơn. Nicky nhận xét đây là một bài hát nghe giai điệu có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó: “Bạn Khánh Ngọc đoạn đầu hơn run nhưng dần dần đã dạn dĩ hơn, bạn Phi Hùng tuy có run nhưng vẫn biết cách xử lý luyến láy khéo léo. Bạn Quốc Hưng phong thái tự tin, vào chắc chắn, cách hát của bạn ấy mang hơi hướng Broadway, kiểu mấy phim ca nhạc của Disney nên nghe rất hợp”.

Nicky và Grey-D quyết định chọn Quốc Hưng còn Zino thì nghiêng về Khánh Ngọc nhưng cuối cùng người được HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn bước tiếp chính là Phi Hùng. Thoáng ngỡ ngàng nhưng cả ba nhanh chóng đưa ra nhận định có thể ở phần thi trước biểu hiện của Phi Hùng tốt hơn và các HLV đã nhìn thấy tiềm năng ở cậu bé này.

Tiết mục Somewhere over The Rainbow của team Giang Hồ.

Minh Chiến, Anh Khôi và Thanh Vân mang đến ca khúc đầy cảm xúc Đứa bé “đốn tim” cả ba anh chàng Monstar. Nicky dành lời khen cho sự cố gắng của 3 bé, không chỉ hòa hợp với nhau mà còn thể hiện được cái tôi rất riêng của mỗi người trong tiết mục dự thi. Zino tiếp lời khi cho rằng người “máu chiến” nhất là cậu bé Minh Chiến và nhận được sự đồng tình từ Nicky: “Bạn ấy rất bài bản và người lớn luôn“.

Ngoài Minh Chiến, Nicky bày tỏ sự yêu thích với Anh Khôi: “Khi nào cần gai góc hay lên note cao bạn đều có tính toán, rất thông minh. Hát rất bài bản, sạch sẽ, gọn gàng“. Riêng Thanh Vân, Nicky có cảm giác yên bình vì “đúng hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, thanh thoát, giọng hát cũng thế“. Đặc biệt cả ba đều thích thú với biểu cảm của Minh Chiến rất hợp với tinh thần bài hát.

Zino dành lời khen cho Thanh Vân nhưng lại đắn đo lựa chọn giữa Minh Chiến và Anh Khôi khiến Nicky được dịp trêu chọc anh chàng. Nicky bày tỏ sự yêu thích rõ rệt với Anh Khôi và hy vọng cậu bé sẽ giữ được chất riêng của mình cho sự nghiệp ca hát sau này. Cuối cùng người mà HLV Bảo Anh chọn lựa là thí sinh Minh Chiến, nhưng cô cũng đã dùng quyền cứu thí sinh để giúp Anh Khôi tiếp tục cuộc hành trình tại The Voice Kids 2018.

Tiết mục Đứa bé của team Anh Hưng.

Minh Nhật – Quỳnh Anh – Phương Linh và ca khúc Nhớ mẹ lý mồ côi là tiết mục cuối cùng kết thúc buổi livestream của các chàng trai Monstar. Với giai điệu da diết và ca từ ngọt ngào, phần trình diễn của team Sơn Tường mang đến nhiều cảm xúc cho cả 3 nam ca sĩ, Zino thậm chí “cảm thấy có gì đó rất hối hận” khi nghĩ về mẹ và được Nicky đề nghị xong buổi livestream hãy về ngay nhà để ôm mẹ.

Grey-D cho rằng Minh Nhật hơi thiệt thòi vì chỉ hát các quãng thấp nhưng Nicky lại chia sẻ: “Bạn nam hát rất là trầm như thế nhưng đến bạn nữ lại rất cao. Vì vậy nếu mình chọn tone hợp với bạn nam thì lại quá sức với các bạn nữ, không hát được“.

Nicky thiên về cảm xúc nên quyết định chọn Minh Nhật vì giọng hát của cậu bé đã “chạm vào trái tim người khác“, Zino lại nghiêng về Phương Linh. Cuối cùng Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đã có ý kiến giống với Nicky khi lựa chọn Minh Nhật tiếp tục “chinh chiến” tại The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2018. Nhân cảm xúc dạt dào, Grey-D chia sẻ 4 năm trước mình cũng từng hát một bài về mẹ trong vòng Đối đầu, tuy không được chọn nhưng đã may mắn được cứu.

Tiết mục Nhớ mẹ lý mồ côi của team Sơn Tường.

Đặng Ngân - Đại Thạch

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nicky-grey-d-va-zino-binh-luan-tung-bung-ve-cac-tiet-muc-tap-2-vong-doi-dau-the-voice-kids-2018-3990247.html