Nicki Minaj và Ariana Grande phủ nhận tin đồn bất hòa

Tung ca khúc mới, Nicki Minaj được cho là dùng lời rap để đá đểu Ariana Grande. Tuy nhiên, giọng ca '7 Rings' đã lên minh oan cho đàn chị.

Hôm 6/2 (giờ địa phương), Nicki Minaj đã phát hành ca khúc Bust Down Barbiana. Cất giọng trong sản phẩm mới, rapper 36 tuổi đã nhắc đến hit Thank U, Next của Ariana Grande ở một vài câu rap.

Với câu "Killing everybody beat. Thank you, next, Ariana", nhiều fan đoán Minaj đang cố ý đá đểu Grande. Tuy nhiên, Grande đã nhanh chóng minh oan cho đàn chị.

Ca khúc mới của Nicki Minaj có câu rap được cho là đá đểu Ariana Grande.

Ca khúc mới của Nicki Minaj có câu rap được cho là đá đểu Ariana Grande.

"Sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn nào ngoài tình yêu giữa hai chị em tôi. Chị ấy luôn ở đó với tôi (ngoài đời) mỗi khi tôi cần ai đó. Chúng tôi yêu nhau lắm", Grande viết.

Sau đó, Minaj đã chia sẻ lại đoạn tweet này và nói thêm: "Không có gì quý giá nhiều hơn những lúc em đến bên cạnh chị đâu. Yêu em". Grande đáp lại bằng biểu tượng trái tim.

Cả hai đăng tweet dập tắt tin đồn mâu thuẫn.

Ariana Grande và Nicki Minaj lần đầu hợp tác trong ca khúc Bang Bang cùng với Jessi J năm 2014. Sau đó, họ tiếp tục bắt tay trong Side To Side Bed and The Light Is Come.

Cả hai được cho là mâu thuẫn khi Minaj bất ngờ dời ngày ra mắt album Queen sang 17/8/2018, trùng ngày với album Sweetener của Grande. Lúc này, cả 2 đã trở thành những đối thủ trực tiếp trên đường đua âm nhạc.

Các fan của giọng ca 7 Rings khi đó không mấy vui vẻ. Trên Twitter, họ liên tục tweet bày tỏ sự thất vọng về Nicki Minaj. Một người viết: "Tôi thích Nicki đến chết mất nhưng tại sao cô ấy lại dời thời gian đến cùng ngày với Sweetener để làm gì?".

Sau đó, Grande đã lên tiếng trấn an người hâm mộ và khẳng định giữa cô và đàn chị vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Song, với tên tuổi và sức ảnh hưởng hiện tại, không ít người vẫn giữ quan điểm hai nữ ca sĩ "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Quốc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nicki-minaj-va-ariana-grande-phu-nhan-tin-don-bat-hoa-post915005.html