Nichkhun giảm sức hút ở tuổi 32

Ở tuổi 32, Nichkhun vẫn miệt mài hoạt động, tên tuổi được chú ý ở Thái Lan, Nhật Bản. Tuy nhiên, 'hoàng tử Thái' chưa thể lấy lại sức hút ở Hàn Quốc như thời còn là thành viên 2PM.

 Nichkhun (thứ hai từ phải sang) là idol quốc tịch Mỹ gốc Thái Lan và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thời điểm ra mắt cùng 2PM, ngôi sao sinh năm 1988 được xem là ca sĩ ngoại quốc thành công tại xứ sở kim chi. Anh nằm trong nhóm nhạc thuộc Gen 2, cùng thời với SNSD, Super Junior, Big Bang... Đây là giai đoạn Kpop phát triển mạnh, sức hút idol lan tỏa toàn châu Á. 2PM nói chung và Nichkhun nói riêng tạo được dấu ấn nhất định. Ảnh: Naver.

Nichkhun (thứ hai từ phải sang) là idol quốc tịch Mỹ gốc Thái Lan và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thời điểm ra mắt cùng 2PM, ngôi sao sinh năm 1988 được xem là ca sĩ ngoại quốc thành công tại xứ sở kim chi. Anh nằm trong nhóm nhạc thuộc Gen 2, cùng thời với SNSD, Super Junior, Big Bang... Đây là giai đoạn Kpop phát triển mạnh, sức hút idol lan tỏa toàn châu Á. 2PM nói chung và Nichkhun nói riêng tạo được dấu ấn nhất định. Ảnh: Naver.

Lúc mới debut, thành viên nhóm 2PM được người hâm mộ gọi là "hoàng tử Thái". Vẻ đẹp thư sinh đối lập cơ thể săn chắc giúp nam ca sĩ được nhiều fan mến mộ. Đến khi xuất hiện trong We Got Married - game show hẹn hò dành cho người nổi tiếng - cùng Victoria nhóm f(x), hai ngôi sao càng chứng minh sức hút. Ảnh: Naver.

Từ Hàn Quốc, nam ca sĩ tấn công sang thị trường châu Á. Năm 2012, anh về Thái Lan, lần đầu đóng phim truyền hình Seven Something. Những năm sau, Nichkhun tham gia phim One and a Half Summer, Forever Young (Trung Quốc), The Kindaichi Case Files (Nhật Bản)... Tên tuổi của anh vượt xa biên giới Hàn Quốc, tạo dấu ấn ở nhiều làng giải trí lớn của châu Á. Ảnh: Instagram.

Vốn là người Mỹ gốc Thái, Nichkhun gặp khá nhiều vấn đề trong ngôn ngữ. Mãi đến năm 2016, sau thời gian tập luyện và nhuần nhuyễn tiếng Hàn, nam ca sĩ tự tin đóng vai chính đầu tiên trong phim truyền hình Hàn Quốc. Tham gia Magic School, tuy không tạo được tiếng vang lớn nhưng diễn xuất của idol 32 tuổi được khán giả công nhận. Ảnh: JTBC.

Năm 2018, Nichkhun sang Thái Lan tham gia phim Brother of the Year. Tác phẩm thành công vang dội, đứng đầu phòng vé ngày ra mắt, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai xứ chùa Vàng trong năm 2018. Cùng năm, anh phát hành album Me, tổ chức đêm nhạc solo ở Nhật Bản, xuất hiện trong web drama Shall We Fall in Love của Trung Quốc. Ảnh: GDH 559.

Trong năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục tham gia một vai nhỏ trong Arthdal Chronicles - phim dã sử có sự tham gia của loạt diễn viên Jang Dong Gun, Song Joong Ki, Kim Ji Won... Khi đóng cùng ngôi sao tên tuổi, diễn xuất của Nichkhun tỏ ra lép vế. Song, anh vẫn được người hâm mộ nhận định có vẻ ngoài điển trai như thời mới nổi tiếng. Ảnh: Getty, ELLE.

Hiện tại, Nichkhun vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, chăm đóng phim, ca hát không kém ngôi sao nào. Trong năm nay, idol 32 tuổi xuất hiện trong My Bubble Tea của Thái Lan, có chuyến lưu diễn ngắn hạn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sức hút của nam ca sĩ không còn như xưa, kể cả ở Hàn Quốc. Ảnh: GDH 559.

Thời hoàng kim của Gen 2 qua đi, Nichkhun hiện tại vẫn là tên tuổi lớn ở Hàn Quốc nhưng dần nhường lại hào quang cho nhóm nhạc đàn em như Black Pink, BTS, Seventeen... So với những ca sĩ khác như G-Dragon (Big Bang), Siwon (Super Junior), "hoàng tử Thái" ít được truyền thông nhắc đến như xưa. Ảnh: ANW.

Ở tuổi 32, Nichkhun vẫn giữ được gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc. Người hâm mộ trung thành của nam ca sĩ vẫn dõi theo từng bước của anh. Tuy nhiên, "hoàng tử Thái" chưa thể lấy lại hào quang như xưa, ở cả mảng diễn xuất lẫn ca hát. Ảnh: Instagram.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nichkhun-giam-suc-hut-o-tuoi-32-post1122603.html