Nicaragua thông qua sắc lệnh cho quân đội Nga vào nước này

Quốc hội Nicaragua thông qua sắc lệnh từ Tổng thống Daniel Ortega cho phép binh lính, máy bay và tàu của Nga tới nước này để huấn luyện, thực thi pháp luật hoặc ứng phó khẩn cấp.

Kết quả cuộc bỏ phiếu nói trên tại Quốc hội hôm 14/6 với đa số thành viên là đồng minh của ông Ortega được cho là không nằm ngoài dự đoán, theo AFP.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự xích gần trong quan hệ quân sự giữa Moscow và Nicaragua khi Tổng thống Ortega thông báo động thái trên hôm 11/6, theo CBS.

Theo sắc lệnh này, Tổng thống Ortega sẽ cho phép quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, "cứu trợ nhân đạo, cứu hộ và tìm kiếm trong trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai".

Chính phủ Nicaragua cũng cho phép sự hiện diện của các lực lượng dự phòng nhỏ của quân đội Nga để "trao đổi kinh nghiệm và đào tạo".

 Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Managua trong chuyến thăm hồi năm 2014. Ảnh: AP.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Managua trong chuyến thăm hồi năm 2014. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói với hãng thông tấn Nga Sputnik rằng động thái này là "thường lệ".

"Chúng tôi đang nói về một thủ tục thường lệ - hai lần một năm. Thủ tục này được thông qua trong luật của Nicaragua, cho phép tạm thời tiếp nhận quân nhân nước ngoài vào lãnh thổ của họ để phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm ứng phó nhân đạo và khẩn cấp, chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy”, bà Zakharova nói.

Bà lưu ý rằng luật pháp cũng cho phép quân đội từ Mỹ, Mexico và các quốc gia Trung Mỹ khác đến Nicaragua với mục đích tương tự.

Tổng thống Ortega là một đồng minh của Nga kể từ những ngày ông lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1979 lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza. Ông Ortega giữ chức tổng thống từ năm 1985 đến 1990, trước khi tái đắc cử vào năm 2007.

Chính phủ của ông Ortega đã bắt giữ hàng chục thủ lĩnh của phe chính trị đối lập, bao gồm hầu hết ứng cử viên tổng thống tiềm năng, trong những tháng trước khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm ngoái.

Chính phủ của ông cũng đã đóng cửa hàng chục nhóm phi chính phủ mà ông cáo buộc hoạt động nhân danh lợi ích nước ngoài để gây bất ổn cho chính trị trong nước. Hàng chục nghìn người Nicaragua đã bị đuổi đi lưu vong.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nicaragua-thong-qua-sac-lenh-cho-quan-doi-nga-vao-nuoc-nay-post1326554.html