Nianzou, phiên bản Thuram 2.0 của Bayern?

Số áo 23 của Bayern mùa tới sẽ mang tên Nianzou. Một cái tên lạ lẫm, nhưng thực ra là của Kouassi, bản hợp đồng mới giàu triển vọng của Bayern. Cầu thủ xem Lilian Thuram là thần tượng có đủ phẩm chất để tỏa sáng tại Bundesliga.

Hãy quên Kouassi của PSG đi, giờ là Nianzou của Bayern. Một cái tên mới cho một khởi đầu mới. Tanguy-Austin Nianzou Kouassi là tên đầy đủ của tân binh được GĐTT Hassan Salihamidzic xếp vào “một trong những tài năng lớn nhất châu Âu”.

“Tôi chọn Nianzou trên lưng áo vì mọi người trong gia đình vẫn gọi tôi như vậy”, trung vệ sinh năm 2002 cho biết. Hẳn Nianzou cũng muốn Bayern trở thành gia đình mới của anh sau những tháng ngày không hy vọng tại PSG.

Muốn biết Nianzou giá trị thế nào, hãy nhớ lại sự giận dữ của Thomas Tuchel khi mất viên ngọc quý: “Đây không phải lúc cậu ấy rời PSG. Chúng tôi đặt niềm tin vào cậu ấy, cho cậu ấy ra sân trước Dortmund mà chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu ấy”. Tuy nhiên cũng như Kingsley Coman và nhiều tài năng trẻ khác của PSG, Nianzou đủ tỉnh táo để hiểu rằng PSG không có chỗ cho cầu thủ cây nhà lá vườn. Và hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên mà Nianzou ký là với Bayern. Ở tuổi 18, Nianzou sẽ quên cái tên Kouassi để bắt đầu một tương lai mới.

“Lilian Thuram là hình mẫu phấn đấu của tôi”, Nianzou tiết lộ trong ngày ra mắt Bayern. Trung vệ sinh năm 2002 cũng sở hữu những phẩm chất tương tự hậu vệ huyền thoại của từ sức mạnh, khả năng phán đoán và lối chơi có đầu óc. “Tôi đang nóng chờ ngày đối đầu với Marcus Thuram (M’gladbach). Sẽ rất thú vị, cậu ấy là một tiền đạo tài năng”, tân binh của Bayern nói về con trai thần tượng.

Vũ khí đa năng

Nianzou có sở trường đá trung vệ nhưng khi cần có thể lên chơi tiền vệ phòng ngự. Mùa vừa rồi khi mới 17 tuổi, cầu thủ trẻ người Pháp đã được Thomas Tuchel tung ra sân 6 lần tại. “Nianzou là một tài năng hiếm có trong phòng ngự”, Bixente Lizarazu nhận xét.

Cầu thủ vừa ký hợp đồng 4 năm với Bayern còn hỗ trợ tấn công khá hiệu quả. Với chiều cao 1m87, Nianzou là một con quái vật trên không. Trong trận gặp Amiens hồi tháng 2 vừa rồi, tuyển thủ U18 Pháp hai lần xé lưới đối phương từ những cú đánh đầu dũng mãnh. “Nianzou rất mạnh trong tấn công. Nhưng cậu ấy còn phải học hỏi nhiều về kỹ năng phòng ngư, điều rất bình thường với một cầu thủ 18 tuổi”, Willy Sagnol nhận xét.

Bayern đã có 5 cầu thủ chơi trung vệ (Niklas Suele, Lucas Hernandez, David Alaba, Jerôme Boateng, Benjamin Pavard) nhưng ba trong số họ (Hernandez, Pavard, Alaba) cũng có thể đá hậu vệ cánh. Chưa kể tương lai của Boateng và Alaba còn chưa rõ ràng. Do đó cơ hội để Nianzou thể hiện mình là không nhỏ. Việc cầu thủ 18 tuổi có thể chơi tiền vệ trụ cũng mở ra những giải pháp mới cho HLV Hansi Flick trong bối cảnh Thiago chưa rõ đi hay ở.

Điều quan trọng với Nianzou, Bayern không phải là PSG. Đội bóng số một nước Đức khá cởi mở với các cầu thủ trẻ tài năng, ngoài ra có phần ưu ái những người có quốc tịch Pháp. Tiếng Pháp đã và đang trở thành một ngôn ngữ quan trọng trong phòng thay đồ với Pavard, Tolisso, Coman, Cuisance, Hernandez và bây giờ là Nianzou. “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019” của PSG đang có một bệ phóng tốt ở tuổi 18.

ĐT Pháp hay ĐT Bờ Biển Ngà?
Kouassi sinh ra tại Paris trong một gia đình có cha mẹ là người Bờ Biển Ngà. Mẹ Kouassi làm nội trợ còn cha lái taxi. Cầu thủ sinh năm 2002 từng khoác áo các ĐT trẻ Pháp từ lứa U16 tới U18. Tuy nhiên, Kouassi chưa quyết định chọn ĐT Pháp hay ĐT Bờ Biển Ngà trong tương lai. Điều này phụ thuộc khá nhiều vào việc ai trong số HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp) hay HLV Patrice Beaumelle (ĐT Bờ Biển Ngà) đánh tiếng trước vài bản hợp đồng mới của Bayern.

3. Bayern đã có 3 tân binh trong kỳ mùa Hè 2020 gồm Leroy Sane (từ Man City), Alexander Nubel (từ Schalke) và Nianzou (từ PSG).

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nianzou-phien-ban-thuram-20-cua-bayern-20200713092101585.htm