NI: Ngừng chi tiền, quân đội Mỹ sẽ chẳng thắng nổi ai?

Theo chuyên gia, nếu giảm chi tiêu quân sự, Mỹ sẽ không đủ sức mạnh răn đe các đối thủ Nga hay Trung Quốc, thậm chí là cả Iran, Triều Tiên.

Ngừng đầu tư sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự

Trong bài viết dành cho The National Interest, nhà nghiên cứu cấp cao Dakota Wood tại viện nghiên cứu The Heritage Foundation dự đoán trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại do không đủ kinh phí cho lĩnh vực quốc phòng.

Chuyên gia Dakota L. Wood là người đã phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ hai thập kỷ, hiện ông đang là Nghiên cứu viên Cấp cao về Chương trình Quốc phòng.

Chuyên gia Dakota Wood lưu ý rằng, chi tiêu quốc phòng cần được xác định bằng mức cần thiết để tạo ra các loại và số lượng phương tiện quân sự cần thiết, cùng với các khả năng khác để ngăn chặn hoặc giành chiến thắng trong chiến tranh. Ngân sách quốc phòng ngày nay không thể được so sánh những gì đã được chi trong quá khứ, bất kể điều kiện đã thay đổi như thế nào.

Một con tàu hoặc máy bay cần thiết để giành chiến thắng trong trận chiến ngày nay có giá gấp 3 lần so với người tiền nhiệm của nó vào những năm 1970, một chiếc xe tăng đắt gấp 5 lần và thiết bị trang bị cho một người lính gấp 16 lần, bởi tỷ lệ lạm phát cao.

Bước chuẩn bị cho xung đột là cạnh tranh. Quyết định ngừng cạnh tranh sẽ dẫn tới sự tụt hậu và hệ quả tất yếu của nó là sẽ thua trong xung đột.

Việc ngừng hiện đại hóa quân đội có thể giúp Nhà Trắng tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng nó cũng sẽ khiến lực lượng vũ trang Mỹ suy yếu nhanh chóng và không thể bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi các đối thủ của Mỹ không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự.

Các đối thủ của Mỹ đang trỗi dậy

Bài viết cho rằng, sau Chiến tranh Lạnh, các nước trong khối NATO [ngoài Mỹ] giảm bớt chi tiêu cho quân sự, nhưng các đối thủ như Nga và Trung Quốc, cùng với các đồng minh của họ đã bắt đầu đầu tư vào các khả năng mới về quân sự với tốc độ đáng kinh ngạc.

Theo chuyên gia quân sự, Quân đội Mỹ hiện đang suy giảm sức mạnh

Theo chuyên gia quân sự, Quân đội Mỹ hiện đang suy giảm sức mạnh

Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về vũ trụ, không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, hệ thống không người lái và vũ khí tiên tiến.

Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân, Iran cũng bắt đầu chương trình hạt nhân của riêng mình, phát triển kho tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực và tăng gấp đôi khả năng của mình trong các cuộc tấn công Israel, Saudi Arabia và những nước khác.

Nga cuối cùng đã lấy lại được vị thế cường quốc và tự tái khẳng định mình trong các cuộc chiến tranh Gruzia và xung đột Ukraine, can thiệp quân sự ở Syria, uy hiếp các nước Baltic và Bắc Âu, tiến hành chiến tranh mạng…, trong khi cố gắng tạo ra những vết nứt trong liên minh NATO.

Thế giới có bị thu hẹp về quy mô để các lực lượng nhỏ hơn của Hoa Kỳ, chủ yếu đóng tại sân nhà và sở hữu các thiết bị cũ, có thể dễ dàng được di chuyển đến chiến trường cần thiết và giành ưu thế trước nhiều kẻ thù được trang bị khả năng hiện đại hơn không?

Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ cần phải tính đến điều này, nếu không Hoa Kỳ sẽ đánh mất vị thế cường quốc số 1 thế giới về quân sự và không thể răn đe nổi những đối thủ tầm trung như Triều Tiên hay Iran, chứ đừng nói đến những ông lớn như Nga hoặc Trung Quốc.

Quân đội Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng

Vị chuyên gia Mỹ cho rằng, tình trạng các lực lượng vũ trang Mỹ lúc này làm dấy lên lo ngại do trang thiết bị quân sự lạc hậu và số lượng các loại khí tài hiện có là không đủ.

Wood giải thích rằng hầu hết các thiết bị quân sự đều thuộc loại được mua từ những năm 80-90 của thế kỷ trước, còn lực lượng hải quân thì đã giảm đi một nửa trong vòng ba mươi năm qua. Vị chuyên gia cũng đặt câu hỏi về năng lực của các phi công do số giờ bay ít.

Chuyên gia Dakota Wood kết luận rằng, Quân đội Hoa Kỳ không có đủ số lượng đơn vị để làm mọi điều cần thiết.

Đồng thời, nhà nghiên cứu nêu lên các đối thủ của Washington, các quốc gia đã đầu tư vào vũ khí trong hai mươi năm qua ví dụ như Nga hay Trung Quốc, bằng chứng là các cuộc tập trận của họ luôn xuất hiện những vũ khí mới và có tính năng vô cùng tiên tiến.

Trong khi đó, quân đội các nước đồng minh NATO của Mỹ ở châu Âu đang ngày càng thu hẹp về quy mô, vũ khí trang bị lạc hậu và không đủ số lượng, bởi chi cho quốc phòng quá ít. Do đó, khả năng tự bảo vệ là rất thấp, chưa nói đến khả năng phát triển và duy trì sức mạnh vượt ra ngoài biên giới của khối.

Ông cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ sẽ không chờ đợi chính quyền của Tổng thống Joe Biden giải quyết xong các vấn đề nội bộ và hiện đại hóa quân đội.

Rủi ro được đo lường bằng những gì bạn sẵn sàng đánh mất và những gì bạn sẵn sàng đầu tư để bảo vệ những thứ bạn đánh giá cao nhất. Cần phải có những cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc về chi tiêu ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực này, thực tế không thể được thay thế bằng niềm tin, thực lực không thể được đánh giá bằng những câu khẩu hiệu!

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/ni-ngung-chi-tien-quan-doi-my-se-chang-thang-noi-ai-3431964/