Nhượng quyền thương mại tăng mạnh

Theo Bộ Công Thương, tính đến nay đã có khoảng 200 công ty nước ngoài thực hiện nhượng quyền thương mại vào Việt Nam trong đó có tới 40% là các thương hiệu chuyên về thực phẩm, đồ uống.

Trong làn sóng nhượng quyền thương mại, hàng ngoại đang xuất hiện ngày càng nhiều (Ảnh TL)

Các công ty này chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản… Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2018 đến nay đã xuất hiện khá dày đặc những thương hiệu nước ngoài. Hàng loạt những chuỗi cửa hàng tiện lợi, trà sữa, cà phê, đồ may mặc… đều là “con đẻ” của hoạt động nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, chủ yếu các “phi vụ” được thực hiện bởi các doanh nghiệp ngoại với những tên tuổi như Costa International Limited (Anh) kinh doanh chuỗi cà phê Costa; ITX MERKEN, B.V (Hà Lan).

Song Nguyên

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/nhuong-quyen-thuong-mai-tang-manh-41590