Nhượng hơn 2.000ha đất cho dự án sân bay Long Thành

Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) Huỳnh Văn Bảo vừa cho biết, sẽ có 2.050ha đất trồng cao su của Tập đoàn được nhượng lại cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy hoạch.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 7 đến cuối năm 2019, VRG sẽ bàn giao 350ha đất cho UBND tỉnh Đồng Nai để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Các hạng mục khác của sân bay Long Thành cũng sẽ sử dụng 1.700ha đất thuộc VRG. Quỹ đất này sẽ được VRG bàn giao trước tháng 10/2020.

Theo ông Huỳnh Văn Bảo, mức đất quy hoạch sân bay được bồi thường cho VRG được tính 600 triệu đồng/ha. Đây là mức thấp so với các hạng mục bồi thường khác. Suốt những năm gần đây, diện tích vườn cây cao su trên 2.050ha quy hoạch sân bay này đã ngưng khai thác mủ, vườn cây đã trở nên già cỗi và chất lượng gỗ được đánh giá ở mức thấp.

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/nhuong-hon-2-000ha-dat-cho-du-an-san-bay-long-thanh-543555.html