Nhượng bộ Trung Quốc, Mỹ tính nới lệnh cấm chống 'đại gia' viễn thông ZTE

Việc Tổng thống Trump đề xuất nới lỏng quy định cấm với ZTE sẽ giúp cho quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bớt căng thẳng.

Ảnh: CNN

Trong ngày Chủ Nhật (13/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ giúp cho công ty công nghệ Trung Quốc ZTE hoạt động trở lại nhanh chóng sau khi lệnh cấm từ phía Mỹ gây tê liệt hoạt động của công ty.

Như vậy, Tổng thống Trump đã có động thái nhượng bộ Bắc Kinh trước thềm các cuộc gặp cấp cao về thương mại diễn ra vào tuần này.

“Quá nhiều người Trung Quốc bị mất việc. Bộ Thương mại Mỹ đã được yêu cầu để thực thi chính sách”, Tổng thống Trump viết trên Twitter mới đây. Cũng theo Twitter của Tổng thống Trump, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bàn đến giải pháp cho vấn đề của ZTE.

Không lâu sau khi Tổng thống Mỹ đăng trạng thái trên Twitter, một chính trị gia Đảng Dân chủ đã hoài nghi về động thái hỗ trợ ZTE bởi xét đến rất nhiều những mối nguy tiềm ẩn từ ZTE đối với an ninh quốc gia Mỹ.

ZTE đã buộc phải ngưng hoạt động sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố cấm các công ty Mỹ bán công nghệ cho ZTE trong vòng 7 năm để trừng phạt việc ZTE phá vỡ thỏa thuận trước đó. ZTE bị phát hiện đã bán hàng Mỹ cho Iran một cách trái phép.

Hiện tại, Bộ Thương Mại Mỹ, ZTE và cả đại sứ quán Trung Quốc chưa thể kết nối được để trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Washington với quan chức thương mại hàng đầu Trung Quốc, ông Lưu Hạc. Các cuộc đối thoại đặt mục tiêu ngăn căng thẳng thương mại leo thang.

Việc Tổng thống Trump đề xuất nới lỏng quy định cấm với ZTE sẽ giúp cho quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bớt căng thẳng. Những tuần gần đây, Washington và Bắc Kinh đã không ngừng đề xuất ra nhiều mức thuế hàng chục tỷ USD đánh vào hàng hóa của hai nước.

Giới quan sát không khỏi lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện có thể tác động xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời gây tổn hại đến kế hoạch đầu tư doanh nghiệp.

Trong các cuộc đối thoại về thương mại tại Bắc Kinh tuần này, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ nới lỏng bớt lệnh cấm chống ZTE, một trong những hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, theo những nguồn tin thân cận với vụ việc.

Trong dòng trạng thái trên Twitter vào ngày Chủ Nhật, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có thể giải quyết được những vướng mắc trong các cuộc đàm phán về thương mại trước đây.

Việc Tổng thống Trump đảo ngược lệnh cấm chống ZTE cũng sẽ có thể tốt cho cổ phiếu của một số công ty sản xuất thiết bị quang học Mỹ ví như Acacia Communications Inc và Oclaro Inc. Cổ phiếu hai công ty này từng giảm khi chính phủ Mỹ chính thức công bố lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ bán hàng cho ZTE.

Theo tin từ ZTE, ZTE đã thanh toán 2,3 tỷ USD tiền hàng cho khoảng 211 công ty xuất khẩu Mỹ trong năm 2017.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/nhuong-bo-trung-quoc-my-tinh-noi-lenh-cam-chong-dai-gia-vien-thong-zte-3449510.html