Nhượng bộ ông Trump, Trung Quốc hoãn đánh thuế nhiều mặt hàng Mỹ

Trung Quốc tuyên bố hoãn áp thuế bổ sung 25% lên một số mặt hàng quan trọng của Mỹ nhằm đảm bảo cuộc đàm phán đầu tháng 10 tới diễn ra êm thấm.

Theo Bloomberg, ngày 11/9Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ hoãn áp thuế bổ sung đối với 16 mặt hàng nhập khẩu Mỹ, bao gồm gia súc, thuốc chống ung thư, thuốc trừ sâu, dầu nhớt...

Theo kế hoạch ban đầu, các loại hàng hóa này sẽ bị tăng thuế từ ngày 17/9. Với quyết định mới của chính quyền Trung Quốc, thuế mới sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 16/9/2020.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra, Trung Quốc hoãn đánh thuế lên hàng hóa Mỹ. Bắc Kinh cho biết sẽ tiếp tục xem xét các đề nghị hoãn đánh thuế và công bố danh sách bổ sung trong thời gian tới.

Một số hàng hóa Mỹ được Trung Quốc miễn áp thuế. Ảnh: Reuters.

Một số hàng hóa Mỹ được Trung Quốc miễn áp thuế. Ảnh: Reuters.

Thông báo trên được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra trong thời điểm các quan chức thương mại hai nước đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Washington DC vào đầu tháng 10.

Một số nhà quan sát quốc tế nhận định đây là cơ hội cuối cùng để Washington và Bắc Kinh đạt một thỏa thuận và chấm dứt thương chiến. Nếu đàm phán thất bại, nhiều khả năng căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với khả năng "phân ly" hoàn toàn.

Tháng trước, chiến tranh thương mại leo thang dữ dội sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng thuế lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Phản ứng lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 550 tỷ USD hàng Trung Quốc. Ông Trump còn "ra lệnh" cho các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc.

Các đợt thuế trả đũa mới của hai bên sẽ có hiệu lực từ đầu tháng này và trong các tuần kế tiếp.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhuong-bo-ong-trump-trung-quoc-hoan-danh-thue-nhieu-mat-hang-my-post988967.html