Những ý tưởng thời trang 'điên rồ' nhất năm 2018

Phụ kiện thủ cấp, người mẫu ba ngực, quần jeans rách tả tơi... được cho là những sáng tạo điên rồ nhất của làng mốt trong năm qua.

Đầu tiên phải kể đến show thời trang thu đông 2018 của Gucci, trình làng hồi đầu năm, khiến làng mốt xôn xao. Gucci dưới thời giám đốc sáng tạo Alessandro Michele được nhận xét chuyển hướng từ sexy, sang trọng sang thần bí, ghê rợn. Người mẫu xuất hiện trên sàn runway với chiếc đầu nhân tạo cầm trên tay đầy ám ảnh. Phụ kiện clutch xa hoa quen thuộc cũng được thay thế bằng những con tắc kè hay chú rồng con. Không ít khán giả ví von bộ sưu tập chẳng khác nào chương trình giải trí cho giới giàu có với những trang phục dành cho lễ hội Halloween.

Tại Milan Fashion Week xuân hè 2019, một thương hiệu thời trang đường phố của Italy gây sốc khi mang hình ảnh người mẫu ba ngực (đeo ngực giả) lên sàn diễn. Dư luận cho rằng đây là ý tưởng ngớ ngẩn, vô nghĩa trong thời trang. Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo Giuliano Calza giải thích anh muốn tạo ra một thế giới tưởng tượng trong tương lai - nơi mà máy tính có thể không tồn tại, con người phải học cách giải quyết mọi thứ khi không có công nghệ.

Thom Browne giới thiệu những thiết kế mặt nạ kỳ dị trong bộ sưu tập xuân 2019, lấy cảm hứng từ ống thở, que kem đang tan chảy... "Những thiết kế này chắc chắn dành cho những người theo chủ nghĩa thoát ly thực tế", Harper's Bazaar bình luận.

Hồi tháng 5, một nhãn hàng có cơ sở tại Los Angeles tung ra thị trường mẫu jeans rách tả tơi có giá 168 USD (khoảng 4 triệu đồng). Điều bất ngờ là trên website của hãng, sản phẩm này được thông báo "cháy hàng" chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều cư dân mạng thắc mắc không hiểu người ta mua sản phẩm này để làm gì và gọi đây là mẫu quần gây xấu hổ nhất và chỉ những người điên rồ mới mặc chúng ra đường.

Vào đầu năm nay, Y/Project trình làng mẫu Ugg Boots nếp gấp quá khổ tại tuần lễ thời trang Paris. Một số tạp chí miêu tả sản phẩm boots cao cổ này trông chẳng khác gì quần baggy rộng thùng thình. NTK Glenn Marten cho biết anh tạo ra phụ kiện độc đáo này để giữ ấm cho đôi chân người sử dụng và lấy ý tưởng từ phong cách đường phố.

Các mẫu giày dép kiểu dáng kỳ lạ trong năm qua còn có đôi giày cao gót cảm hứng từ Crocs, màu hồng như "công chúa Barbie" của Balenciaga (ảnh trái) và giày đế xoắn ốc của Christopher Kane. Cả hai mẫu đều vấp phải những ý kiến trái chiều. Các tín đồ thời trang chia sẻ họ cảm thấy khó chịu với những ý tưởng sáng tạo này.

Khoảng giữa năm nay, giới mộ điệu không khỏi hốt hoảng khi thấy hình ảnh Kim Kardashian và Chrissy Teigen đeo những phụ kiện quái dị, gắn chặt vào cơ thể. Đây là ý tưởng sáng tạo của A.Human (chủ sở hữu là Simon Huck). A.Human tự nhận là một "thương hiệu thời trang tương lai", mang đến cho mọi người những trải nghiệm mới mẻ, thú vị. A.Human cho rằng với với tác động của công nghệ, trong tương lai, con người có thể thay đổi cơ thể đơn giản như thay quần áo.

Ly Nguyễn (Tổng hợp)
Ảnh: Getty, Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-y-tuong-thoi-trang-dien-ro-nhat-nam-2018-post899301.html