Người dân vui xuân bên bờ sông Hương

Thời tiết tại thành phố Huế nắng đẹp, thuận lợi cho người dân và du khách du xuân.

Hôm nay (15/2), mùng 4 Tết, khá đông người dân đến vui xuân tại công viên Lý Tự Trọng và cầu đi bộ gỗ lim nằm ở bờ Nam sông Hương thành phố Huế. Thời tiết tại thành phố Huế nắng đẹp, thuận lợi cho người dân và du khách du xuân.

 Người dân du xuân trên sông Hương mùng 4 Tết.

Người dân du xuân trên sông Hương mùng 4 Tết.

Các tuyến đường tại bờ nam thành phố Huế, các cây cầu Phú Xuân, Trường Tiền… được trang hoàng với nhiều sắc hoa tươi thắm. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tạm hoãn các lễ hội đầu xuân. Vì vậy, các điểm tham quan, giải trí, công viên thu hút đông người dân đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Tại công viên Lý Tự Trọng, ở bờ nam sông Hương, từ sáng sớm mùng 4 rất đông khách đến thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm hay đạp vịt trên sông Hương.

Người dân vui chơi Tết tại cầu đi bộ gỗ lim trên sông Hương.

Người dân vui chơi Tết tại công viên Lý Tự Trọng bên sông Hương.

Bà Trần Thị Hằng, người dân ở thành phố Huế, tham quan khu vực Công viên Lý Tự Trọng bên bờ sông Hương cho biết: "Người dân đến những điể̉m vui chơi ở đường Lê Lợi, tại công viên Quốc Họ, cầu Ngói Thanh Toàn, lăng tẩm, Đại Nội rất đông. Còn các địa điểm như trước đó thì bây giờ họ hạn chế. Các năm vừa là khách du lịch, năm ni chủ yếu là người dân Huế thôi, còn những khách du lịch phương xa hoặc người dân ở Huế đi làm ăn từ phương xa cũng không về được./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vui-xuan-ben-bo-song-huong-837305.vov