Những xác chết bí ẩn bên dòng sông Xanh (Phần 3)

Ngày 8-5-1983, một xác chết bí ẩn được phát hiện ra và xác định của của Carol Ann Christensen, 21 tuổi. Hài cốt của cô được tìm thấy trong một khu rừng gần Maple Velly. Khi được phát hiện, cảnh sát đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Christensen được tìm thấy với cái đầu phủ một túi giấy màu nâu, khi gỡ bỏ ra người ta thấy một con cá được đặt lên cổ cô.

Thật sự là sự thách đố với cảnh sát

Smith và Guillen cho rằng kẻ giết người đã đặt con cá lên ngực trái và một đống chai lọ bên cạnh cô. Bàn tay cô nâng chéo ngang bụng, tay trái cô cầm thịt bò xay. Cảnh sát đã tiết lộ cô bị siết cổ với một sợi dây. Hơn thế nữa cô cũng có dấu hiệu đã bị ở dưới nước mặc dù con sông cách xa vài dặm. Các lực lượng đặc nhiệm suy đoán cô có thể là một nạn nhân của kẻ sát nhân sông Green.

Nạn nhân Reichert

Nạn nhân Reichert

Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 1983 đã có rất nhiều phụ nữ trẻ và gái mại dâm biến mất. trong những tháng sau đó và mùa thu và đông, các xác chết tiếp tục tăng lên.

Vào ngày 15-10, những mảnh xương của Yvonne Antosh được tìm thấy ở gần Soos Creek trên Auburn-Black Diamond. Cô là một trong số ít nạn nhân có báo cáo về việc cô mất tích. Mười hai ngày sau đó, bộ xương của một cô gái trẻ khác được tìm thấy ở một khu vực phía nam Sea-Tac.

Các nhà điều tra tin rằng ở khu vực đó có tên sát nhân nên đã tiến hành cuộc càn quét, cuối cùng họ lại phát hiện thêm một thi thể nữa dưới bụi cây. Cuộc tìm kiếm được mở rộng khắp các khu vực phía nam Sea-Tac.

Mary Meehan và thai nhi đã được tìm thấy. Cô là nạn nhân duy nhất được vẹn toàn. Tuy nhiên cảnh sát tìm thấy vài thứ không thể hiểu nổi gần cơ thể cô là hai miếng nhựa nhỏ, một mảng da ở hộp sọ, ba chiếc xương nhỏ, hai nửa bút chì màu vàng và một loại ống nhựa trong suốt.

Vào tháng giêng năm 1984, vụ án sông Green lại do đại úy Frank Adamson chỉ huy. Ông quyết định di dời lực lượng đến Burien County gần sân bay và gần nơi tội phạm tới.

Theo lời khuyên của Keppel, Adamson chia nhiệm vụ khác nhau và giao cho các cá nhân trong nhóm. Người ta tin rằng phương pháp này sẽ tạo điều kiện phân tích tập hợp thông tin tốt hơn để khám phá ra vụ án.

Maureen Feeney and Kim Nelson

Các nghi can được ưu tiên là: những người có liên hệ chặt chẽ nhất với nạn nhân, họ phù hợp với hồ sơ cá nhân của các xác chết và các thay đổi ông nhận được. Hai tháng sau, tiếp tục 9 thi thể khác đã được tìm thấy. các cô gái đều có một điểm chung là đều là gái mại dâm.

Câu hỏi đặt ra: 40 nạn nhân đã được tìm thấy, cảnh sát điều tra thấy dấu vết của nghi phạm. Chỉ có một hay nhiều kẻ sát nhân thực hiện các vụ án?

Mong muốn bắt kẻ giết người luôn là ưu tiên của đội đặc nhiệm. Trong tháng 8-1984 các nhà điều tra tin rằng các trường hợp giết người đều có liên quan đến hai tên tội phạm ở một nhà tù San Francisco đã thú nhận giết người sông Green. Sau khi phỏng vấn sâu rộng với hai tù nhân, họ phát hiện ra rằng đó là một trò lừa bịp.

Vài tháng sau đó, những vụ giết người hàng loạt khét tiếng về Ted Bundy đã được cung cấp từ nhà tù để hỗ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm. Bundy cung cấp những thông tin về nhân vật phản diện cũ của mình. Hai người trò chuyện chủ yếu qua thư từ, nơi Keppel đã đưa những câu hỏi chi tiết để Bundy có thể trả lời.

Phần lớn các thông tin mà Keppel nhận rất được các nhà điều tra đặc nhiệm quan tâm. Bundy gợi ý rằng kẻ giết người đã biết nạn nhân của mình, thậm chí có thể kết bạn với họ trước khi bị giết chết. Bundy cũng gợi ý cho biết kẻ giết người có khả năng xử lý nhiều hơn ở các cơ quan, nơi họ tìm thấy nhiều người. Hơn nữa, ông tin rằng các mô hình xử lý của cơ quan sát với kẻ sát nhân.

Andrea Childers and Denise Bush,nạn nhân

Mặc dù những vụ giết người có dấu hiệu giảm đi nhưng nó không hoàn toàn dừng lại. Giữa tháng mười và tháng hai năm 1984, thêm hai thi thể nữa được phát hiện ở đường quốc lộ. Như vậy số thi thể đã lên đến 31nhưng chỉ có 28 nạn nhân được liệt vào danh sách giết người sông Green. Bốn người phụ nữa còn lại vẫn mất tích.

Trong khi đó John Douglas đã tái đánh giá hồ sơ trước đây của những kẻ giết người và đi đến một kết luận mới là có đến 2 tên sát nhân. Douglas cho rằng mặc dù các tình tiết của hai kẻ giết người giống nhau nhưng cách xử lý của chúng có đôi chút khác nhau. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các thi thể được giấu ngày càng kĩ hơn. Trong khi đó một số các thi thể được bao phủ một phần hoặc các khu vực cô lập.

Mặc dù những lý thuyết này dường như là chính đáng nhưng không có bất cứ bằng chứng liên kết nào đến vụ giết người trong suốt 3 năm. Năm 1986, vụ án sông Green dường như có hi vọng khi một người đàn ông được các nhà điều tra mô tả như một người trong tầm ngắm đã được đưa vào đồn cảnh sát.

(Còn tiếp)

Thiên Phú

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-xac-chet-bi-an-ben-dong-song-xanh-phan-3-316346.html