Những vườn quốc gia ở Việt Nam thuộc địa phận 3 tỉnh

Các vườn quốc gia ở Việt Nam chủ yếu thuộc địa phận một hoặc 2 tỉnh, riêng những địa điểm này trải rộng trên cả 3 tỉnh.

1. Vườn quốc gia Tam Đảo nằm trên địa phận 3 tỉnh nào?

Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang
Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Tuyên Quang
Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Sơn La

Vườn quốc gia Tam Đảo được thành lập năm 1996. Theo thông tin giới thiệu đơn vị, vườn nằm trên địa phận 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang, trải dài theo một dãy núi lớn dài khoảng 80 km, chạy hướng tây bắc - đông nam. Ảnh: Quang Đồng.

2. Đến Vườn quốc gia Tam Đảo, du khách có thể thăm trung tâm nào sau đây?

Trung tâm cứu hộ Hổ Việt Nam
Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam
Trung tâm cứu hộ Chim Việt Nam

Đến Vườn quốc gia Tam Đảo, du khách có thể thăm Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam. Theo thông tin giới thiệu điểm đến, nơi đây có diện tích khoảng 12 ha với đủ điều kiện chăm sóc suốt đời cho khoảng 200-250 cá thể gấu, loài thú được công ước quốc tế bảo vệ. Ảnh: Angie Wallace.

3. Điều nào sau đây là đúng về Vườn quốc gia Cúc Phương?

Là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam
Thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa
Tất cả đều đúng

Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, thành lập năm 1962, thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Đến điểm du lịch sinh thái nổi tiếng này, du khách có thể đi bộ, đạp xe xuyên rừng, xem chim, ngắm bướm, xem động vật hoang dã ban đêm, chèo thuyền kayak... Ảnh: Lara Black.

4. Vườn quốc gia Cúc Phương có hệ động, thực vật thế nào?

Có hơn 2.200 loài thực vật bậc cao và rêu
Có hơn 650 loài động vật có xương sống
Tất cả đều đúng

Vườn quốc gia Cúc Phương giàu tính đa dạng sinh học. Theo thông tin giới thiệu vườn, nơi đây có trên 2.234 loài thực vật bậc cao và rêu. Về khu hệ động vật, chỉ tính riêng các loài động vật có xương sống, Cúc Phương có khoảng 659 loài, với nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh: Aikyoo Ame.

5. Tại Vườn quốc gia Cúc Phương có chương trình bảo tồn nào sau đây?

Chương trình bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê
Chương trình bảo tồn Sếu đầu đỏ
Chương trình bảo tồn Voi

Là hoạt động phối hợp giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn Động vật hoang dã, Chương trình bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đã cứu hộ, phục hồi thành công các loài như tê tê Java, tê tê vàng, cầy vòi hương, mèo rừng... Du khách đến Cúc Phương có thể tìm hiểu, khám phá hoạt động bảo tồn này. Ảnh: CFP.

6. Vườn quốc gia nào thuộc địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước?

Vườn quốc gia Chư Yang Sin
Vườn quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia Núi Chúa

Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, với tổng diện tích hơn 70.500 ha theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của cả nước, không chỉ đa dạng sinh học mà còn có nhiều di chỉ, di tích khảo cổ... Ảnh: Băng Di.

7. Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập vào năm nào?

1998
2008
2018

Vườn quốc gia Cát Tiên được Chính phủ thành lập năm 1998. Nằm giữa hai vùng sinh học địa lý từ vùng cao nguyên Trường Sơn xuống vùng đồng bằng Nam Bộ, Vườn quốc gia Cát Tiên hội tụ các hệ thực vật, động vật phong phú. Ảnh: Sarah-Jane Walsh.

Tam Đảo yên bình dưới biển sương huyền ảo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nổi tiếng là thị trấn trong sương. Du khách miền Bắc đặc biệt thích địa điểm này vì không khí thoải mái, mát mẻ và sự bình yên hiếm có.

Song Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-vuon-quoc-gia-o-viet-nam-thuoc-dia-phan-3-tinh-post1197332.html