Những vụ xúc phạm CSGT gây phẫn nộ gần đây

Ông Võ Văn Liêm xúc phạm cảnh sát giao thông Cần Thơ, nữ tài xế đe dọa CSGT khi bị nhắc nhở... là những vụ việc gây xôn xao gần đây.

Những ngày vừa qua, thông tin về vụ việc Trung tướng quân đội đã về hưu - ông Võ Văn Liêm xúc phạm một chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT) khi được yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ đã gây xôn xao dư luận. Trong clip được người dân ghi lại, ông Liêm tỏ thái độ không tuân thủ và liên tục dùng lời lẽ thô tục với lực lượng CSGT. Người này còn rút ra "thẻ ngành" và lớn tiếng dọa nạt sẽ cho cán bộ CSGT "mất việc". Ảnh cắt từ video.

Theo vị tướng về hưu, lúc cảnh sát ra hiệu dừng xe vào trưa 14/7, tài xế đang chở ông đi công việc gấp và mẹ ở nhà bị bệnh nặng. Vị trung tướng cho rằng, CSGT không có máy quay chứng minh xe đi quá tốc độ. "Tôi có nói với trưởng công an quận là có việc gấp nên đi. Tại CSGT đánh võng và làm quá đáng nên tôi mới lớn tiếng chứ trước giờ ai mà không biết tôi luôn xử sự mọi việc rất ôn hòa. Tôi đâu có khùng, tài xế phạm lỗi là đóng phạt chứ trước giờ không có xin", vị trung tướng chia sẻ.

Chiều 17/7, đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), cho biết đơn vị đã kiểm tra thiết bị kiểm tra tốc độ của tổ tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt vào trưa 14/7. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy ôtô biển số tỉnh Vĩnh Long, chở trung tướng Võ Văn Liêm chạy với tốc độ 81 km/h, quá tốc độ cho phép của đoạn đường là 70km/h. Ảnh: Công an cung cấp.

Chia sẻ về vụ việc gây xôn xao, trung úy, CSGT Nguyễn Văn Thành - người dừng xe trung tướng Võ Văn Liêm cho hay Trung tướng đã "chửi quá trời chửi", tài xế của ông được yêu cầu xuống xe cũng không xuống. Trung úy Thành nói và khẳng định, trong toàn bộ thời điểm diễn ra vụ việc anh luôn có thái độ đúng mực và tôn trọng Trung tướng Liêm, dù thời điểm đó không biết ông là ai - Vietnamnet ghi.

Tối 17/7, mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là chạy sai làn đường, dùng nhiều lời lẽ thô tục, chửi bới chiến sỹ CSGT khi được yêu cầu đi đúng làn. Hành động hung hãn của nữ tài xế đã khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: VTC News.

Theo đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, người phụ nữ chửi bới, thóa mạ một trung úy CSGT là Trịnh Thị Thùy Dương. Vào thời điểm trên, bà Dương điều khiển xe ô tô Toyota Camry 4 chỗ lấn sang làn đường ngược chiều, gây ùn tắc giao thông tại nút giao lộ trên. Khi được nhắc nhở thì người phụ này đã có hành vi thóa mạ, giằng co với chiến sĩ CSGT. Được biết, hiện Công an phường 25 (Bình Thạnh) đang làm việc với bà Dương để giải quyết vụ việc. Ảnh: VTC News.

Hồi tháng 5, một người phụ nữ tự xưng nhà báo có hành vi đe dọa, chửi bới CSGT tại chốt 141 - CA TP Hà Nội. Nguyên nhân được cho là chị này yêu cầu chiến sĩ CSGT nghe điện thoại nhưng người này không nghe. Mặc dù đã được tổ công tác nhắc nhở cư xử cho lịch sự nhưng người phụ nữ này tiếp tục đưa ra những lời lẽ thách thức. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mạo danh nhà báo chửi bới, đe dọa CSGT, chiều 28/5, cơ quan công an đã xác định chị Nguyễn Thị N. (SN 1976, Ba Đình, Hà Nội) là người phụ nữ lăng mạ CSGT trên phố Hà Nội. Sau khi làm việc tại cơ quan CSĐT, chị Nguyệt nhận thức được hành động của mình là sai và đã công khai xin lỗi các cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ ngày hôm đó. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 8/4, hình ảnh camera ghi nhận Nhan Hồng Phong (38 tuổi, ngụ quận 5) điều khiển xe gắn máy chạy quá tốc độ qui định nên tổ Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe Phong. Khi tổ Cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, Phong có thái độ bất hợp tác liên tục lăng mạ, sử dụng các ngôn từ dung tục thóa mạ tổ Cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Tại trụ sở Công an phường An Lợi Đông, Phong mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy nồng độ cồn của Phong là 0,565mlg/ lít khí thở vượt quá mức qui định cho phép. Công an phường An Lợi Đông đã lập hồ sơ về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Ảnh: Tâm sự GĐ.

Linh Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-vu-xuc-pham-csgt-gay-phan-no-gan-day-903374.html