Những vụ tử vong do thuốc gây mê chấn động lịch sử

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng từng xảy ra những trường hợp sốc phản vệ do thuốc gây mê và có trường hợp tử vong.

Mới đây, ngày 25/12, 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức có dấu hiệu sốc phản vệ. Mặc dù sau đó được các bác sĩ cấp cứu nhưng 2 bệnh nhân tử vong sau khi gây mê. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng xảy ra các trường hợp sốc phản vệ do thuốc gây mê. Một số trường hợp người bệnh có chuyển biến nặng và tử vong.

Tỷ lệ mắc sốc phản vệ ở châu Âu là 4-5 trường hợp/10.000 dân. Tại Mỹ, những năm gần đây là 58,9 trường hợp/100.000 dân. Vào những năm 1940, cứ 1 triệu bệnh nhân được gây mê toàn thân thì 640 người chết. Đến cuối thập kỷ 1980, tỷ lệ này giảm xuống còn 4 trường hợp/1 triệu người nhờ nâng cấp tiêu chẩn an toàn cùng chất lượng đào tạo y tế.

Tuy nhiên, năm 2011, một bài viết được đăng tải trên tạp chí Deutsches Ärzteblatt của Hiệp hội Y khoa Đức chỉ ra số bệnh nhân tử vong do gây mê trên toàn cầu lên đến khoảng 7 trường hợp/1 triệu người.

 Daisy Lynn Torres qua đời trong lúc chữa răng. Ảnh: Torres Family Handout.

Daisy Lynn Torres qua đời trong lúc chữa răng. Ảnh: Torres Family Handout.

Daisy Lynn Torres, 14 tháng tuổi, ở Mỹ là một trong những trường hợp nổi tiếng tử vong sau khi gây mê. Cụ thể, vào tháng 3/2016, Daisy Lynn Torres được mẹ Betty Squier đưa đến Trung Tâm Nha Khoa trẻ em Austin để trám răng sâu. Chuyên gia nha khoa, Tiến sĩ Michael Melanson đã nói rằng con cô cần được phải gây mê toàn thân khi thực hiện cuộc làm răng. Tuy nhiên, khi Daisy bị gây mê thì tim em bé đã ngừng đập.

Sau đó, Tiến sĩ Melanson gọi 911 để đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi ngay khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y kết luận rằng có thể cô bé đã chết do các biến chứng liên quan đến việc gây mê. Đây là một trong những trường hợp nhỏ tuổi nhất tử vong sau khi gây mê.

Ngày 20/7/2016, People đăng tin Marvelena Rady 3 tuổi (Mỹ) qua đời trong khi làm răng. Cô bé xấu số này được cha đưa đến phòng khám nha khoa Dentabliss, California để chữa răng sâu và nhổ răng. Tại đây, bác sĩ trực tiếp gây mê cho cô bé để thực hiện cuộc làm răng. Trong quá trình làm răng, Marvelena rơi vào trạng thái nguy kịch và nhanh chóng được đưa đến Trung tâm y tế San Ramon. Tuy nhiên, cô bé tử vong trong lúc chữa răng.

Ngày 24/9/2016, South China Morning Post đưa tin Ricky Ho Kam-chuen, 64 tuổi, tử vong do biến chứng từ ca phẫu thuật phổi Bệnh viện Hong Kong Baptist thực hiện. Khám nghiệm pháp y cho thấy nồng độ thuốc mê trong cơ thể bệnh nhân đạt 11 mg/1 ml máu, gấp 2 lần liều lượng tối đa theo khuyến cáo và nằm ở mức nguy hiểm. Sau quá trình điều tra, giới chức trách kết luận tim ông Kam-chuen "là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến cái chết" nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chính lượng thuốc quá liều đã khiến bệnh nhân này tử vong.

Vào ngày 4/9/2014, nữ diễn viên nổi tiếng Joan Rivers, 81 tuổi, tử vong sau ca phẫu thuật họng. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Rivers không thể tỉnh lại từ trạng thái hôn mê vì tổn thương não. Nhiều sai sót do cơ sở y tế phẫu thuật cho Rivers bị phát hiện, trong đó có việc sử dụng liều thuốc mê không chính xác đã dẫn đến cái chết của nữ diễn viên huyền thoại trên.

Video: Những khả năng gây mê có thể gây chết người (nguồn: VTC14):

Tâm Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-vu-tu-vong-do-thuoc-gay-me-chan-dong-lich-su-802140.html