Những vụ tự sát gây rúng động làng giải trí Hàn Quốc

Cái chết của sao nam Jonghyun mới đây khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng về tình trạng sao Hàn tự sát gây chấn động thế giới.

Jonghyun (SHINee)

Chiều tối 18/12, showbiz Hàn chấn động trước thông tin thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SHINee – Jonghyun đã qua đời ở tuổi 27 tại nhà riêng. Thi thể Jonghyun được tìm thấy trong trạng thái vô thức tại căn hộ ở Chungdam, Seoul cùng với than đốt xung quanh. Anh được đưa tới bệnh viện nhưng tim ngừng đập trên đường đi cấp cứu.

Nam ca sĩ Jonghyun qua đời ở tuổi 27.

Nam ca sĩ Jonghyun qua đời ở tuổi 27.

Theo Enews, chị gái Jong Hyun cho biết em trai mình đã tự tử. Cô tiết lộ em trai gửi tin nhắn cho mình và nói về ý định tự tử. Trong tin nhắn, nam ca sĩ 27 tuổi gửi lời chào gia đình, nói về sự bế tắc và khổ cực trong cuộc sống.

Jonghyun tên đầy đủ là Kim Jonghyun, sinh năm 1990 là thành viên của nhóm nhạc gồm 5 thành viên SHINee. Anh đã có gần 10 năm hoạt động nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực ca hát.

Choi Jin Sil

Nữ diễn viên Choi Jin Sil được coi là “báu vật” của nền điện ảnh Hàn Quốc trong những năm 1990, thế nhưng cô đã tìm đến cái chết chỉ vì không thể vượt qua được áp lực của dư luận.

Đằng sau cái chết của Choi Jin Sil là hàng loạt những bi kịch đau lòng.

Choi Jin Sil vướng vào làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên đã treo cổ tự tử trong nhà tắm với mục đích duy nhất để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Trước đó, Choi Jin Sil được cho là rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nghiêm trọng. Cô đã sử dụng rất nhiều thuốc an thần để vượt qua khó khăn.

Sau sự ra đi của Choi Jin Sil là sự “lây lan cái chết” đáng sợ trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bởi sau đó là hơn 30 vụ tự sát trong vòng 9 năm tiếp theo mà tất cả đều bị chuẩn đoán là bị chứng trầm cảm do áp lực tâm lý.

Park Yong Ha

Cái chết của tài tử Park Yong Ha năm 2010 từng khiến làng giải trí Hàn Quốc rúng động. Park Yong Ha được phát hiện treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại tại nhà riêng vào ngày 30/6/2010 khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Fan hâm mộ bàng hoàng khi nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông" qua đời.

Rất nhiều người thân, bạn bè của nam diễn viên cho biết họ không thể lý giải nổi vì sao nam diễn “Bản tình ca mùa đông” tự tử vì trước đó mọi hành động hay cư xử của anh vẫn bình thường.

Tuy nhiên, Park Yong Ha bị phát hiện trầm cảm trong một thời gian rất dài. Anh từng tiết lộ anh đã bị mất ngủ trong suốt 14 năm và phải dùng nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần. Hơn nữa, gánh nặng tâm lý với danh xưng “ngôi sao Hallyu” khiến Park Yong Ha cảm thấy mệt mỏi.

Woo Bong Shik

Vào ngày 9/3/2014, nam diễn viên Woo Bong Sik treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Tài tử 42 tuổi được cho là tự tìm đến cái chết để kết thúc chuỗi ngày chán chường.

Woo Bong Shik được cho là tự tử để giải thoát cuộc sống đầy bế tắc.

Một đại diện cảnh sát cho biết, hiện trường không có dấu hiệu giết người, Bong Shik có thể đã tự tử từ ngày 7 hoặc 8/3.

Woo Bong Shik gia nhập làng giải trí từ năm 1983 với phim Đội du kích 3840, sau đó khá nổi tiếng với phim Nhật ký tháng 6. Phim gần đây nhất của anh là một sản phẩm truyền hình của đài KBS năm 2006. Sau năm 2006, Bong Shik không có thêm vai diễn. Để kiếm sống, tài tử đành phải đi làm thợ sơn.

Theo một nguồn tin, vì công việc không như ý và sức khỏe của mẹ không tốt, Woo Bong Shik luôn buồn bã. Anh bắt đầu tiếp nhận trị liệu tâm lý và uống thuốc từ vài năm trước. Từ năm ngoái, Woo Bong Shik bắt đầu có những hành vi bất thường như quên đóng vòi nước hay cởi truồng đi đi lại lại quanh nhà. Anh nhiều lần nói với người khác rằng không muốn sống nữa.

Kim Sung Min

Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố làm lãnh đạo ở một tập đoàn lớn của Hàn Quốc nhưng Kim Sung Min lại bén duyên với điện ảnh.

Nhiều người đau xót và tiếc nuối khi nam tài tử Kim Sung Min qua đời.

Gia nhập làng phim, Kim Sung Min được biết đến các vai diễn trong phim: Nàng tiên cá, Vinh quang gia tộc, Tối nay ăn gì, Cặp đôi rắc rối...Nhưng sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng xuống dốc và cuộc hôn nhân cũng không suôn sẻ.

Năm 2010, Kim Sung Min từng nhận án tù treo vì tội buôn lậu chất cấm. Năm 2015, anh lại phải ngồi tù vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Rạng sáng ngày 24/6/2016, nam diễn viên được tìm thấy đã treo cổ tự tử tại nhà riêng, sau khi có cuộc tranh cãi với vợ và bị con trai báo cảnh sát cha bạo hành mẹ. Đến sáng 26/6, Kim Sung Min bị chết não và chính thức qua đời.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-vu-tu-sat-gay-rung-dong-lang-giai-tri-han-quoc-1221982.tpo