Những vụ tạt axit trả thù tình rúng động dư luận để lại hậu quả khủng khiếp

Nhắc tới tạt axit là người ta nhớ tới những vụ trả thù tình rúng động. Những hậu quả khủng khiếp sau đó trở thành nỗi khiếp sợ đến ám ảnh của nhiều người.

Thiếu úy công an tạt axit khiến vợ sắp cưới bị hủy hoại toàn khuôn mặt, “sống không bằng chết”

 Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng), tạt axit vì ghen tuông

Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng), tạt axit vì ghen tuông

Dư luận những ngày qua xôn xao về câu chuyện của Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng), tạt axit vì ghen tuông. Hành động man rợ này khiến cô gái xinh đẹp phải trải qua cảm giác "sống không bằng chết" khi bị hủy hoại 1/2 gương mặt và nhiều vùng khác trên cơ thể. Kết quả giám định cho thấy cô bị thương tích vĩnh viễn 46%.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tước quân tịch, cho ra khỏi ngành, yêu cầu xử lý nghiêm đối với Nguyễn Trương Nam Hải về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi tạt axit vào mặt Lê Thị Lan Vy.

Việt kiều Mỹ bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Hậu quả khủng khiếp mà anh Nghiêm phải chịu sau vụ tạt axit tết Nguyên Đán vừa qua

Hay một vụ việc rúng động khác xảy ra vào dịp Tết âm lịch vừa qua khi Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada) chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.

Khi đang đi trên đường thì cả 2 bị kẻ lạ mặt áp sát, tạt axit. Chúng còn dã man hơn khi cắt khớp gối gân chân của anh Nghiêm.

Khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân Nghiêm nhập viện trong tình trạng axit ăn mòn giác mạc mắt, cơ thể bị bỏng 80%. Vùng mặt có dấu hiệu nặng hơn khi axit bắt đầu ăn mòn vào cơ thể. Đến ngày 15/2, anh Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan, rồi tiếp tục qua Canada điều trị.

Thuê người chở đi tạt axit

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Bình Thủy, Cần Thơ, Nguyễn Ngọc Thảo (nam giới, 30 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) có mối quan hệ tình cảm với San (20 tuổi). Tháng 10/2017, cô gái chủ động chia tay nhưng bạn trai không đồng ý. Thảo nảy sinh ý định trả thù cả hai chị em người mình yêu.

2 chị em ruột cùng là nạn nhân của vụ tạt axit trả thù tình ở Cần Thơ

Nguyễn Ngọc Thảo (ngụ quận Bình Thủy) bị bắt giữ và bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích"

Trưa 8/11/2017, Thảo từ TP. HCM về Cần Thơ và ra chợ mua 25.000 đồng axít với mục đích tạt vào người San và em gái. Thảo lên kế hoạch thuê người chở mình đi tạt axit người yêu cũ với giá 1 triệu đồng. Tiếp cận 2 chị em người yêu cũ, Thảo dùng hai ca axít tạt vào người hai cô gái, rồi cùng Tuấn tăng tốc bỏ chạy tại hiện trường.

Hậu quả, San bị bỏng vùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 37%, còn em gái San bị axit hủy hoại toàn bộ gương mặt, bỏng đa vùng, hư mắt trái và tai trái, với tỷ lệ thương tích 54%.

Quá trình điều tra, hai tuần sau khi xảy ra sự việc, Thảo bị bắt giữ và bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Tạt axit vợ vì nghĩ vợ có người khác

Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị Anh (vợ Danh) bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Danh đã mang axít và hai con dao tới đe dọa người vợ trẻ. Khi vợ lánh mặt, Danh cho rằng cô có người đàn ông khác nên tuyệt tình.

Tối 24/6/2014, Danh đi trên đường và tình cờ phát hiện xe máy của vợ dựng trước một quán cà phê. Thấy vợ ngồi một mình, bị cáo yêu cầu đến một quán khác nói chuyện. Chị Anh không đồng ý song được bạn đi cùng Danh thuyết phục đã nhận lời.

Khi vừa đến vào một quán cà phê ở quận Tây Hồ, Danh vội dựng xe, mở cốp lấy chai axit hắt vào mặt vợ gây thương tổn 53% sức khỏe.

Bé gái bị tình địch của mẹ tạt axít mù hai mắt

Những nỗi đau tận cùng về thể xác và tình thần mà cô bé 7 tuổi ngày nào vẫn đang phải chịu đựng

Suốt 6 năm sống trong cảnh mù lòa, bé gái 13 tuổi – nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a xít dẫn đến tàn phế vẫn luôn ước mơ được sáng mắt để chăm sóc nội lúc tuổi già. Đó là bé Nguyễn Thị Yến N. (SN 2005) – nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt axít gây mù hai mắt, toàn thân biến dạng hiện đang được bà nội là Nguyễn Thị Tâm (SN 1950, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình) chăm sóc.

Cố quệt những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, bà Tâm nói không bao giờ quên được ngày 17/6/2012. Ngày mà đứa cháu gái bé nhỏ của bà bị người phụ nữ Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1984, ngụ cùng xã Hòa Bình) tạt a xít đến tàn phế suốt đời.

Mẹ bé N. giờ đây đã lập gia đình riêng và có 2 con nhỏ nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, mà chị L. không một lần đến thăm con gái sau thảm kịch.

Mẹ bé N. vì quan hệ ngoài luồng với chồng của chị Linh nên đã bị Linh lên kế hoạch đánh ghen. Không chỉ nhắm vào người mẹ, Linh còn ác độc tới mức tạt cả axit vào cô bé mới 7 tuổi khiến con bị thương tật suốt đời. Theo bà Tâm, vụ tạt axít đã khiến cháu nội của bà bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%; chị L. cũng bị bỏng, tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ở cô bé mới 7 tuổi ngày nào nay dường như vẫn còn vẹn nguyên trên hình hài tàn nhẫn mà cô bé đang phải mang.

Còn mẹ ruột bé N. thì đã đi thêm bước nữa và có con được hơn 2 tuổi với người chồng sau.

Với những vụ án kinh hoàng kể trên, có thể thấy rõ ràng, axít tàn phá con người rất ghê gớm. Có những người bị dính axit đậm đặc đã mù cả hai mắt, nếu nặng có thể tử vong. Axit thiêu da thịt là một nỗi đau khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng nỗi đau của nạn nhân sẽ phải kéo dài khi họ phải mang một hình hài, một gương mặt khủng khiếp trong suốt cả cuộc đời còn lại.

Sắt, thép nhúng vào axit còn bị biến dạng, huống chi là da thịt của con người. Dù nguyên nhân gì đi nữa thì hành động tạt a xít vào người vẫn vô cùng man rợ, độc ác khiến dư luận bất bình và phẫn nộ sâu sắc khi nạn nhân sống không bằng chết, đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Xem thêm: Clip vợ nhảy lên nắp capo đánh ghen khi chồng đi với cô gái lạ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-vu-tat-axit-tra-thu-tinh-rung-dong-du-luan-de-lai-hau-qua-khung-khiep-d144253.html