Những vụ tai nạn rơi từ chung cư cao tầng chấn động dư luận

Những tai nạn rơi từ chung cư như một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ về sự an toàn ở các chung cư cao tầng.

Những vụ tai nạn rơi từ chung cư cao tầng chấn động dư luận

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi trẻ em, người lớn rơi từ tầng cao xuống ở các khu chung cư, nhà cao tầng. Với sự mọc lên ngày một nhiều các khu chung cư, nhà cao tầng ở Hà Nội thì vấn đề bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân đang thực sự rất cấp thiết.

Từ đầu năm 2017 trở lại đây, thông tin về vụ việc rơi từ các tòa nhà chung cư xuống đất, tháng nào cũng xuất hiện trên mặt báo. Nhiều tháng còn có đến 2, 3 thậm chí là 4 vụ. Có thể điểm qua một vài vụ, mà nạn nhân là trẻ em, phụ nữ mang bầu,...khiến dư luận bàn hoàng, xót xa.

Chiều ngày 27/5/2017, một bé trai 5 tuổi đã bất ngờ rơi từ tầng 17 của một chung cư ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, xuống đất tử vong. Nạn nhân là cháu D. (5 tuổi) sinh sống tại một căn hộ ở tầng 17 của tòa nhà chung cư nói trên. Được biết, gia đình cháu bé mới chuyển đến đây sinh sống được khoảng gần 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Thời điểm gặp nạn, cháu bé ở nhà với mẹ. Trong lúc chơi trong phòng một mình, cháu bé đứng lên ghế và cúi đầu qua lan can cửa sổ, không may bị rơi xuống đất.'¨

Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10, 2 vụ tai nạn rơi từ tầng cao của các tòa nhà chung cư đã xảy ra. Nạn nhân là một cô gái trẻ (SN 2001) và một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang mang bầu. Đều là những vụ tai nạn thương tâm, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cụ thể, một vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 1/10, tại tòa nhà CT2A, chung cư Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thời điểm trên, người dân sống cạnh tòa nhà nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện cô gái nằm bất động dưới đường. Danh tính cô gái xấu số được xác định tên Tr. (SN 2001), bố mẹ đã ly hôn và hiện sống cùng mẹ và bố dượng. tại tòa nhà CT2A của chung cư Tân Tây Đô.

Những tai nạn trên đây như một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ về sự an toàn ở các chung cư cao tầng. (Ảnh minh họa)

Những tai nạn trên đây như một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ về sự an toàn ở các chung cư cao tầng. (Ảnh minh họa)

Vụ việc tiếp theo xảy ra vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 3/10, tại chung cư CT4 (Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Người dân bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

“Lúc đó trời đang đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, tôi ngồi đánh cờ ở quán nước thì nghe tiếng động mạnh. Ban đầu, tôi tưởng đó là tiếng sấm song nhìn ra ngoài thì thấy có người nằm úp mặt dưới đất. Tôi tưởng người ta còn sống nên chạy ra sơ cứu nhưng cô gái đã tử vong, phần thi thể bị vỡ do va đập mạnh”, bác Lê Văn Khoa chứng kiến vụ việc kể lại.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm phía sau chung cư CT4 và sát vườn rau của một hộ dân. Được biết, nạn nhân là một phụ nữ tên Uyên đang mang bầu, khoảng hơn 30 tuổi hiện sinh sống tại khu chung cư này.

Hay mới đây nhất, vụ tai nạn xảy ra ngày 11/12 khi một nam thanh niên rơi từ tầng 29 KĐT Xa La xuống đất. Thông tin cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 11/12, lúc này người dân sinh sống ở khu đô thị Xa La phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng cao của khu đô thị này xuống đất.

Người dân tiến lại kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

Video: Kinh hãi cảnh nhân viên nhà hàng đổ nước lau nhà vào khay thức ăn của khách

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-vu-tai-nan-roi-tu-chung-cu-cao-tang-chan-dong-du-luan-d121500.html