Những vụ sinh viên bị ép 'đổi tình lấy điểm' chấn động dư luận: Lạm dụng suốt nhiều năm đến nỗi có thai, phải nghỉ học vì xấu hổ

Mới đây nhất, các giáo viên tại Senegal bị tố dùng điểm số, tiền bạc, điện thoại… để dụ dỗ nữ sinh quan hệ tình dục khiến nhiều cô gái dưới 18 tuổi đã phải bỏ học sau khi có thai.

Giáo viên Senegal gạ tình nữ sinh đổi điểm, lạm dụng nhiều năm

Theo CNN, một ngôi làng nhỏ vùng Sédhiou (Senegal) hoang mang với thông tin một nữ sinh Fanta có mối quan hệ người lớn với thầy giáo 30 tuổi của mình từ khi cô 16 tuổi.

Một năm sau, Fanta có thai. Cha cô đã sắp xếp một buổi nói chuyện kín đáo với giáo viên vì sợ bị dân làng miệt thị. Gia đình Fanta đã bí mật mọi chuyện và hoàn toàn trông chờ vào tinh thần trách nhiệm của nam giáo viên. Tuy nhiên, thầy giáo này đã phủ nhận mối quan hệ của anh ta với Fanta và đứa trẻ.

Nữ sinh Senegal bỏ học sau khi bị thầy giáo lạm dụng tình dục và có thai. Ảnh: HRW.

Nữ sinh Senegal bỏ học sau khi bị thầy giáo lạm dụng tình dục và có thai. Ảnh: HRW.

Nữ sinh sau đó đã phải bỏ học vì “cảm thấy nhục nhã trước bạn bè”.

Không chỉ riêng trường hợp của Fanta, ở Senegal, có rất nhiều nữ sinh từng rơi vào tình cảnh bị giáo viên quấy rối, lạm dụng tình dục.

Nữ sinh Nigeria bị giáo sư gạ tình đổi điểm

Tháng 5/2018, thế giới hoang mang trước câu chuyện của nữ sinh Monica Osagie (23 tuổi) kể rằng cô từng giúp giáo sư Richard Akindele biên tập một quyển sách và nghĩ rằng tình cảm thầy trò trở nên gắn bó cho đến khi người này bất ngờ gạ gẫm.

Nữ sinh viên Monica Osagie.

Nữ sinh này đã từ chối và sau đó cô bị giáo sư chấm điểm thấp nhằm gây áp lực. “Ông ấy cứ gọi và hỏi xem em chấp thuận đề nghị không. Do đó, em quyết định ghi âm cuộc gọi”, Osagie khẳng định.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ và nhanh chóng gây bão trên mạng nhưng Osagie cho biết mình không đưa nó lên mạng mà chỉ nộp cho nhà trường. Trong đoạn ghi âm, người đàn ông đề nghị Osagie quan hệ tình dục 5 lần, đổi lại việc cô được thăng hạng.

Vụ việc gây chấn động Nigeria giữa lúc phong trào chống quấy rối tình dục #Metoo đang lan rộng.

Đại diện trường xác nhận người đàn ông trong đoạn ghi âm là giáo sư Akindele dạy tại trường, và giọng nữ chính là Osagie, sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Giáo sư Richard Akindele đã bị cho thôi việc.

Theo CNN, sau quá trình làm sáng tỏ vụ việc, giáo sư kế toán Richard Akindele đã bị đại học Obafemi Awolowo (OAU) ở tây nam Nigeria sa thải, sau khi được xác định có hành động sai trái.

Giảng viên ép buộc 3 sinh viên nước ngoài “quan hệ” để đổi lấy điểm cao

Tháng 9 vừa qua, một giảng viên ĐH ở Australia đã bị buộc tội gạ tình một loạt sinh viên nước ngoài.

Theo đó, tiến sĩ Nasrul Ameer Ali đã dụ dỗ ba sinh viên nữ độ tuổi từ 20 đến 24, khi ông đang giảng dạy tại trường kinh doanh Curtin ở Perth. Hai sinh viên đến từ Trung Quốc và một sinh viên Malaysia. Các nữ sinh này đã cung cấp thông tin cho Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng Tây Australia (CCC).

Một trong số họ cho biết gặp tiến sĩ Nasrul tại một nhà hàng bán đồ ăn nhanh để thảo luận về việc học tập trên lớp, sau đó tiến sĩ gợi ý đưa cô về nhà vì ở đó quá ồn ào. “Sau đó, người giảng viên này đã đề nghị cô sinh viên sống cùng ông. Tiến sĩ Nasrul muốn cô thỏa mãn ông ta và ở lại qua đêm nhưng cô sinh viên đã từ chối”, báo cáo của CCC viết.

Không chỉ vậy, tiến sĩ Nasrul Ameer Ali còn cố tình hạ điểm của một sinh viên nữ khác do cô không đến gặp ông như yêu cầu. Cô sinh viên trên cho biết tiến sĩ đã hạ điểm của cô từ 73 xuống 50/100 do khó chịu với cô.

Phó chủ tịch ĐH Curtin đã chính thức lên tiếng xin lỗi 4 sinh viên kể trên, trong đó 3 người đã tốt nghiệp.

Theo CCC, tiến sĩ Nasrul đã thừa nhận đề nghị sinh viên “quan hệ” để đổi lấy điểm nhưng lại cho rằng “chỉ muốn làm vậy để xem họ có đồng ý hay không chứ không có ý định làm thật”.

Nam sinh viên 30 tuổi ở Trung Quốc tố nữ giáo sư 48 tuổi gạ tình đổi điểm

Năm 2012, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng suốt một thời gian dài vụ nam sinh viên Zou Zhiwen (30 tuổi) tố nữ giáo sư tên Shi Zhengfang gạ tình.

Người này đã đăng tải toàn bộ chi tiết về cuộc tình của mình với nữ giáo sư 48 tuổi lên diễn đàn Tianya lớn nhất nước này.

Hình ảnh nữ giáo sư và sinh viên Zou trên mạng. Ảnh: Internet

Theo Zou, giáo sư này đã từng quyến rũ cả nam đồng nghiệp và sinh viên học tiến sĩ, đồng thời khuyến khích sinh viên càng gần gũi với bà càng tốt cả về mặt tinh thần lẫn thể xác nếu họ muốn tiến xa trong học tập.

Sinh viên này từng bị nữ giáo sư quyến rũ đến mức sẵn sàng ly dị để ở cạnh bà này. Không lâu sau, anh phát hiện ra mình chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém. Vì thế, Zou đã phát tán chi tiết về mối quan hệ của hai người gồm nhiều ảnh và danh sách những nơi hai người từng “thân mật”.

Giáo sư Shi Zhengfang phản ứng lại ngay bằng việc lập tài khoản trên weibo.com. Bà thừa nhận từng yêu đương Zou nhưng tuyên bố sự việc đã bị Zou bóp méo nghiêm trọng.

Long Anh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nhung-vu-sinh-vien-bi-ep-doi-tinh-lay-diem-chan-dong-du-luan-lam-dung-suot-nhieu-nam-den-noi-co-thai-phai-nghi-hoc-vi-xau-ho-3909182.html