Những vụ phát hiện thi thể trong vali gây 'rúng động' ở Việt Nam

Hồi đầu năm nay, vụ phát hiện một phần thi thể trôi trên sông Hàn đã khiến nhiều người quan tâm.

Như chúng tôi đã thông tin, một số người dân sống quanh hiện trường khi vào kiểm tra ngôi nhà nằm trên đường số 3, thuộc Khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, thì phát hiện chiếc vali nghi vấn có thi thể người bên trong, nên đã báo ngay cho cơ quan chức năng.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Tại Việt Nam, trước đây cũng từng xảy ra những vụ việc phát hiện thi thể người trong vali thu hút sự chú ý của dư luận.

Vali chứa thi thể trên sông Hàn

Lúc 3h30' sáng ngày 7/2/2020, cặp vợ chồng đi đánh cá trên sông Hàn đến cầu Trần Thị Lý đã phát hiện vali trôi nổi. Khi kéo vali lại gần và giở nắp thi phát hiện một thi thể người, không đầu, không chân. Cặp vợ chồng đã đưa vali vào bờ rồi báo công an.

Lúc mới phát hiện, thi thể được xác định là nữ giới, chưa rõ lai lịch. Cảnh sát hình sự đã thuê 2 thuyền chạy dọc bờ sông tìm kiếm, xác định địa điểm xảy ra vụ án. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng còn phát hiện một túi xách màu đỏ. Trong túi xách này có các phần thi thể của nạn nhân.

Chỉ sau đó mấy tiếng, cảnh sát đã xác định được nghi can tại một căn nhà ở đường Trương Văn Hiến, Đà Nẵng. Tại đây, cảnh sát đã bắt giữ được nghi can là Xiao GuiPing, đưa về trụ sở công an Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Xiao (Áo xanh).

Nghi phạm Xiao (Áo xanh).

Tại cơ quan công an, nghi can cho biết nạn nhân là B.D.P 30 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc. Người này khai nhận giết nạn nhân. Xiao gọi nạn nhân vào phòng rồi sát hại. Đến 21h ngày 6/2/2020, Xiao dùng xe máy chở một phần thi thể của nạn nhân vào Hội An nhưng không vứt được, nên quay lại cầu Tiên Sơn rồi vứt xuống sông Hàn.

Khi ném thi thể xuống sông xong, Xiao đến casino chơi bạc. Đến 23h quay lại ngôi nhà và chở vali ra cầu Tiên Sơn vứt lần 2.

Qua điều tra xác định, nghi phạm và nạn nhân thỏa thuận góp tiền đánh bài ở casino. Trong thỏa thuận này, hai bên thống nhất chia đều tiền thắng - thua. Nạn nhân đưa cho nghi phạm 61.000 USD để đánh bài nhưng bị thua. Nạn nhân đòi lại tiền nên 2 bên mâu thuẫn.

Chiều 6/2/2020, nạn nhân đến nhà của nghi phạm đòi tiền, 2 bên xảy ra xô xát. Nghi phạm dùng dây thừng siết cổ và giết nạn nhân, sau đó phân xác bỏ vào vali và túi.

Phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh trong nhà trọ

Mới đây, hồi tháng 8/2020, bà N. (chủ một dãy trọ ở Tp.HCM) đi kiểm tra dãy trọ. Khi dọn dẹp phòng khách vừa trả thì phát hiện một vali. Bà N đến gần thì phát hiện vali bốc mùi hôi thối. Khi mở vali kiểm tra, bà N thấy có bịch ni-lông màu đen, mùi hôi thối càng bốc ra. Nghi có điều không hay, bà N gọi điện thoại báo cơ quan Công an.

Công an phát hiên trong vali là thi thể trẻ sơ sinh vài ngày tuổi đang ở giai đoạn phân hủy. Cảnh sát đã đưa thi thể của trẻ sơ sinh đi khám nghiệm, xác minh nguyên nhân. Phòng trọ mà bà N. phát hiện vali trước đây do 2 vợ chồng thuê ở cùng 3 đứa con. Trước khi chiếc vali được phát hiện, họ vừa trả phòng.

Qua xác minh, công an cho biết thi thể trẻ sơ sinh là bé trai, 1 tháng tuổi. Bé này bị tử vong khoảng 1 tuần trước khi vali được tìm thấy. Tử thi cho thấy thi thể không bị tác động ngoại lực, nên tình nghi do bị bệnh lý. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

Phát hiện thi thể trong vali ở Nha Trang

Ngày 27/3/2020, người dân làm rẫy ở khu vực bãi Tiên, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa phát hiện một vali trong bụi rậm. Từ vali tỏa ra mùi hôi thôi, bên ngoài bọc băng keo. Nơi phát hiện thi thể là khu vực xa dân cư.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới, khoảng 25 tuổi, có chiều cao khoảng 1,65 m - 1,7 m; ở vùng bẹn trái có hình xăm không xác định được.

Thi thể lúc được phát hiện trong giai đoạn phân hủy mạnh không còn nguyên hình dạng, mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài màu đen sọc màu trắng. Đến thời điểm phát hiện, nạn nhân tử vong khoảng 6 tháng.

AM (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/nhung-vu-phat-hien-thi-the-trong-vali-gay-rung-dong-o-viet-nam-20201128063715352.htm