Những vụ ngộ độc rượu ngâm cây rừng gây chấn động dư luận

Liên tiếp những trường hợp ngộ độc rượu ngâm rễ cây rừng không rõ nguồn gốc xảy ra gần đây khiến nhiều người lo ngại.

Uống rượu ngâm rễ cây lạ, 2 cậu cháu tử vong

Vụ việc gần nhất khiến 2 cậu cháu tử vong là ở Quảng Nam. Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 30/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc rượu dẫn đến 2 trường hợp tử vong.

Chai rượu ngâm rễ cây lạ khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/8, anh Vũ Quang V. (23 tuổi) cùng cậu ruột mình là ông Nguyễn Văn M. (41 tuổi) cùng trú thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My đã vào rừng tìm rễ cây ngâm rượu.

Đến chiều cùng ngày, 2 người mang về một số rễ cây lạ để ngâm. Khoảng 21h cùng ngày, cả 2 lại mang số rượu đã ngâm này ra uống. Tuy nhiên, khi uống hết khoảng nửa lít thì ông M. và anh V. bắt đầu lên cơn co giật rồi tử vong.

Theo Công an huyện Nam Trà My, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một chai nhựa loại 1.5 lít chứa rượu và rễ cây. Dù chỉ mới ngâm được ít giờ nhưng rễ cây cho ra thứ nước rượu màu đỏ óng.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một người nguy kịch sau khi uống rượu ngâm cây rừng ở nhà hàng xóm

Chiều ngày 22/3, trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trung tâm đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghi do bị ngộ độc rượu.

Nạn nhân ngộ độc rượu ngâm rễ cây rừng điều trị tại trung tâm Y tế huyện Quế Phong.(Ảnh: Báo Tài nguyên & môi trường).

Nạn nhân là ông Lữ Văn D. (51 tuổi, ở bản Hủa Na 2, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 10h ngày 22/3, ông D. có sang nhà ông H. (trú ở cùng bản) để uống một loại rượu được ngâm cây rừng, sau đó thì tiếp tục uống rượu cần.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, ông D. về đến nhà thì bất ngờ bị ngã, lên cơn co giật, sùi bọt mép và được người thân đưa đến trung tâm Y tế huyện Quế Phong để cấp cứu.

Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 3 người chết, 1 người nguy kịch

Chiều ngày 12/3, trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn tiếp nhận 4 người dân ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn trong tình trạng cơ thể tím tái, vật vã do ngộ độc rượu. Sau khoảng 20 phút nhập viện, 3 người đã tử vong.

3 nạn nhân tử vong gồm: ông Moong Văn Đ. (40 tuổi), bà Lô Thị V. (40 tuổi, vợ ông Đ.) và Moong Văn M. (34 tuổi, em trai ông Đ.). Người còn lại cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là Lữ Văn K. (24 tuổi, em rể ông Đ.).

Người nhà các nạn nhân cho biết, trưa ngày 12/3, vợ chồng ông Đ. mời ông M. và K. sang nhà uống rượu. Rượu mà ông Đ. mang ra uống được ngâm một loại rễ cây rừng do ông Đ. tự lấy về ngâm. Sau khi uống rượu, 4 người này đều có triệu chứng ngộ độc nên được người nhà và hàng xóm đưa đến trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cách đó khoảng 15 km để cấp cứu. Tuy nhiên, 3 trong 4 người uống rượu đã không qua khỏi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lương y Trần Phước Cầu, Chủ tịch hội Đông y quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng khuyến cáo, trường hợp sử dụng rượu ngâm từ các cây thuốc, người dân phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia, tránh những trường hợp đáng tiếc.

Cũng theo lương y Cầu, thân nhiều cây cỏ (thậm chí là vị thuốc) cũng chứa một số loại độc (độc dược) nhất định nên cần qua sơ chế, tách chiết mới có thể sử dụng để ngâm rượu hay chữa bệnh.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-vu-ngo-doc-ruou-ngam-cay-rung-gay-chan-dong-du-luan-a391392.html