Những vũ khí gì tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên của quân đội Nga – Lào?

Trong cuộc diễn tập vào tháng 12 tới, quân đội Lào sẽ cung cấp cho binh sĩ Nga vũ khí và thiết bị quân sự riêng của nước này.

Hôm 18/10, TASS dẫn thông báo từ Quân khu miền Đông của Nga cho hay, cuộc tập trận xe tăng chung đầu tiên giữa Ngavà Lào mang tên “Laros-2019” sẽ được tổ chức tại thao trường Ban Pan ở Lào từ ngày 10 – 19/12.

Nga bán xe tăngT-72B1 cho Lào. (Ảnh: Army Recogition)

Nga bán xe tăngT-72B1 cho Lào. (Ảnh: Army Recogition)

“Các đơn vị xe tăng từ Quân khu miền Đông sẽ tham gia chương trình tập trận Nga – Lào lần đầu tiên được tổ chức tại Lào từ ngày 10 – 19/12”, thông báo từ Quân khu miền Đông của Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo chương trình, quân đội Lào sẽ cung cấp cho binh sĩ Nga vũ khí cùng thiết bị quân sự riêng của nước này như xe tăng T-72MS, xe bọc thép BRDM-2MS, súng máy PKTM và súng trường tấn công AKM.

Theo dự kiến, hơn 500 binh sĩ Nga và Lào sẽ tham gia cuộc tập trận chung “Laros-2019”. Đại diện của Nga là binh đoàn xe tăng ở vùng Zabaikalsky.

Quan hệ quân sự giữa Nga và Lào trong thời gian gần đây liên tục được truyền thông đề cập. Cụ thể, tờ Asean Today từng có bài viết về các thỏa thuận vũ khí giữa hai nước như vào ngày 20/1, các xe tăng, xe bọc thép do Nga chế tạo đã đi trên đường phố của thủ đô Vientiane. Đây là trung tâm của cuộc duyệt binh chào mừng 70 năm thành lập quân đội Lào (LPAF). Nước này đã mua các thiết bị quân sự từ Nga theo một phần thỏa thuận đạt được hồi tháng 1/2018, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoiguthăm Lào và hội đàm với Thủ tướng Thoungloun Sisolith và Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: quân đội Nga – Lào tập trận nga bán vũ khí cho lào xe tăng T-72 vũ khí nga xe bọc thép BRDM-2MS Quân khu miền Đông

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhung-vu-khi-gi-tham-gia-cuoc-tap-tran-chung-dau-tien-cua-quan-doi-nga-lao-post317268.info