Những vũ khí chủ lực giúp Liên Xô đánh bại phát xít Đức

Công nghệ vũ khí trong Thế chiến 2, bao gồm Chiến tranh Vệ quốc của Liên Xô, có vai trò nổi bật, tác động lớn đến cục diện chiến tranh.

Xe tăng T-26 của Hồng quân trở nên lỗi thời vào năm 1941. Tuy nhiên các xe tăng cổ này vẫn có tác dụng cản bước quân Đức tiến về .

Xe tăng T-26 của Hồng quân trở nên lỗi thời vào năm 1941. Tuy nhiên các xe tăng cổ này vẫn có tác dụng cản bước quân Đức tiến về .

Máy bay cường kích Il-2 là một trong các cỗ máy chiến đấu hữu hiệu nhất trong Thế chiến 2. Phiên bản đầu có một chỗ ngồi. Phiên bản Il-2M có 2 chỗ ngồi.

Quân đội Xô viết sở hữu xe tăng hạng trung hữu hiệu nhất Thế chiến 2- chiếc huyền thoại. Xe này hơn hẳn các đối thủ khác về tốc độ và độ linh hoạt.

Khu trục hạm Tashkent của hải quân Liên Xô. Chiến hạm này được trang bị vũ khí mạnh và có tốc độ cao thời đó (42,5 knot).

Khi chiến tranh nổ ra, chiếc I-16 là máy bay chiến đấu chủ lực của Liên Xô. Đây từng là máy bay một tầng cánh có tốc độ cao đầu tiên với càng hạ cánh có thể gập lại được.

Xe con Emka do Liên Xô sản xuất từ năm 1936 đến năm 1946. Chiếc xe tỏ ra cực kỳ đáng tin cậy.

La-5 KB Lavochkin là một trong những chiến đấu cơ tốt nhất của Liên Xô. La-5 chiến đấu ngang cơ với Messerschmitts và Focke-Wulf của phát xít Đức.

Tăng chiến hạng nặng IP (viết tắt bằng tiếng Nga của lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin) thay thế cho chiếc KV. Hồng quân tiến vào Berlin trên những chiếc xe tăng này.

Quân nhân Nga ngày nay mặc quân phục thời Vệ quốc ngồi trên xe tải chở quân ZIS-5 ở khu vực Kaliningrad, Nga.

Liên Xô lớp “Sch” trưng bày tại bảo tàng hải quân ở thành phố Saint Petersburg.

Xe tải GAZ-MM do nhà máy ô tô Gorky thời Xô viết chế tạo.

Các tuần dương hạm “Kavkaz Đỏ” và “ Đỏ” trong Hạm đội Biển Đen thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhung-vu-khi-chu-luc-giup-lien-xo-danh-bai-phat-xit-duc/20200209032025597