Những vụ hỗn chiến vì mâu thuẫn trên facebook

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội gây hấn nhau rồi đe dọa, thách thức dùng hung khí đánh, chém nhau ngoài đời thực đang gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến ANTT ở địa phương. Ngày 27-9, CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý băng nhóm 31 đối tượng chém người do mâu thuẫn trên mạng facebook.

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội gây hấn nhau rồi đe dọa, thách thức dùng hung khí đánh, chém nhau ngoài đời thực đang gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến ANTT ở địa phương. Ngày 27-9, CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý băng nhóm 31 đối tượng chém người do mâu thuẫn trên mạng facebook.

Trên 30 đối tượng trong vụ chém người ở H. Nghĩa Hành.

Trên 30 đối tượng trong vụ chém người ở H. Nghĩa Hành.

Theo hồ sơ của cơ quan CA, do mâu thuẫn thách đố nhau trên facebook, tối 1-9, nhóm thanh niên H. Mộ Đức đã huy động trên 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí là dao phóng lợn, dao, mã tấu,... điều khiển hàng chục mô-tô kéo lên xã Hành Thịnh (H. Nghĩa Hành) chém nhiều thanh niên đang ngồi nhậu bị thương. Không dừng lại đó, trên đường quay về băng nhóm này đã chặn xe và chém 2 thanh niên khác bị thương tích. Bước đầu, đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến là Bùi Tá Anh Tú (trú H. Mộ Đức) khai nhận: “Đối tượng Phát lên facebook thách đố với tụi em nhiều lần hẹn đến xã Hành Thịnh chém nhau. Vì thế nhóm bạn em tập hợp nhóm ở H. Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi mang theo hung khí kéo lên chém nhóm đó”.

Thời gian này, CATP Quảng Ngãi cũng đã khởi tố, điều tra 72 đối tượng thanh thiếu niên về hành vi tụ tập, dùng hung khí thanh toán nhau trên cầu Thạch Bích vào đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22-4 gây hoang mang dư luận. Trước đó, CAH Tư Nghĩa kịp thời ngăn chặn 2 băng nhóm (trên 40 người) sử dụng xe máy, mang theo nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau tại TT Sông Vệ (H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Tại hiện trường nhiều hung khí gồm: 14 đao phóng lợn tự chế, 3 mã tấu, 5 lít xăng và 24 vỏ chai bia (dùng để làm bom xăng). CAH đã tạm giữ 9 đối tượng tham gia hỗn chiến. Nguyên nhân là do mâu thuẫn cãi nhau trên facebook sau đó hẹn để thanh toán lẫn nhau.

Đại tá Phan Văn Nhẫn- Trưởng CAH Tư Nghĩa cho biết: “Tình trạng chơi game, mâu thuẫn trên mạng xã hội hết sức là nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên. Mâu thuẫn nhau rồi hẹn địa điểm xử lý thách chiến để giải quyết mâu thuẫn. Bên nào cũng chuẩn bị hung khí để gặp chém nhau. Nếu mà chúng ta không nắm chắc tình hình, phòng ngừa và công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội thì tình hình ngày càng phức tạp hơn nữa”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hàng chục vụ cố ý gây thương tích. Đây là con số đáng báo động về cách hành xử bạo lực, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ mà nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Đối tượng Trần Văn Danh (trú H. Tư Nghĩa) tham gia vụ chém nói trên, kể lại: “Đứa bạn rủ em đi chém người. Khi đến nơi thấy phía bên kia, em lao vào dùng mã tấu chém vào đầu người đó nhiều nhát”.

Theo bà Lê Thị Ngọc- Tiến sĩ Giáo dục học ở Quảng Ngãi cho biết, chiếm phần lớn các đối tượng vi phạm đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Do ảnh hưởng, bắt chước bạo lực phim ảnh và thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nên hành vi của thanh thiếu niên này rất lạnh lùng, dã man.

“Bản thân thanh thiếu niên khi tham gia vào các mạng xã hội, thậm chí ngoài đời xem cảnh đánh, chém nhau sẽ làm các trẻ bắt chước, thành thói quen. Game bạo lực bây giờ rất hấp dẫn, thiết kế một cách rất ly kỳ. Khi mà chơi game bạo lực thường xuyên sẽ làm các em gia tăng cảm xúc bạo lực. Muốn chiến thắng, đánh bại vì thế làm trẻ vị thành niên bắt chước”, bà Lê Thị Ngọc chia sẻ.

Qua các vụ việc trên cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an, rất cần sự hỗ trợ, chung sức của gia đình nhà trường và xã hội trong việc quan tâm, giáo dục, dạy dỗ các em. Đặc biệt, hơn ai hết bản thân các em phải biết tự kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn đúng pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232136_nhung-vu-hon-chien-vi-mau-thuan-tren-facebook.aspx