Những vụ giúp việc bạo hành trẻ chấn động: Quẹt cây lau nhà vào mặt, gí tay trẻ trong bếp

Những vụ giúp việc bạo hành trẻ em gây chấn động dưới đây là hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ quan tâm, để ý tới con cái và người giúp việc hơn.

Mới đây, vụ việc bé gái mới hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc hành hung, quăng quật như đồ chơi ở Hà Nam khiến ai xem cũng rùng mình, phẫn nộ. Hiện Công an TP Phủ Lý và Viện kiểm sát nhân dân cùng các cấp đang phối hợp xác minh điều tra.

Cách đây 2 tháng, dư luận cũng xôn xao vụ việc một bảo mẫu được gia đình ở phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An hành hạ bé trai hơn 4 tháng tuổi phồng não.

Camera ghi lại hình ảnh bà L. đánh cháu bé

Theo đơn tố cáo của gia đình anh Đinh Văn Tài (SN 1994, trú khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh) gửi đến Công an phường Bến Thủy, ngày 24/10, kiểm tra camera an ninh trong nhà, anh hoảng hốt phát hiện con trai hơn 4 tháng tuổi bị người giúp việc là bà Đặng Thị L. lấy gối quất vào người khi đang nằm trên võng.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn tát liên tiếp 2 lần vào đầu cháu bé rồi bế đứng lên, vừa đi vừa lắc mạnh khiến cháu bé bị dốc ngược xuống đất. Tuy nhiên, trần tình về vụ việc này, bà L. nói rằng do khóc nhiều, ru mãi, dỗ mãi nhưng cháu vẫn không nín nên lỡ tay lắc như vậy thôi chứ không phải đánh đập.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng đã xảy ra rất nhiều vụ giúp việc hành hạ trẻ dã man gây chấn động, điển hình có thể kể tới một số trường hợp sau đây:

Bé tuổi mắc bệnh Down bị bảo mẫu quăng quật rồi ngồi lên người

Tháng 10/2016, một người phụ nữ đã phải hầu tòa tại tòa án bang Kentucky, Mỹ sau khi đoạn phim ghi lại cảnh bà ngược đãi cậu bé 4 tuổi được chia sẻ.

Theo đó, bà Lillian D. White (44 tuổi) bắt đầu nhận trông nom cậu bé Luke, 4 tuổi, mỗi tuần một ngày kể từ hồi tháng 6 vì bố mẹ cậu bé bận đi làm.

Cậu bé Luke cần sự chăm sóc đặc biệt nhưng thời gian gần đây chị Tiffany Fields, mẹ của Luke, nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện lạ thường khiến chị cảm thấy bất an và lo lắng. Khi xem camera bí mật lắp trong phòng khách, chị thực sự choáng váng.

Bảo mẫu tàn ác kéo lê, ngồi lên người cậu bé 4 tuổi để thay bỉm

Trong đoạn video, bà Lilian to béo ngồi lên người Luke khi đang thay bỉm cho em và hướng phần mông lên mặt cậu bé. Không dừng lại ở đó, bà Lillian lăn cậu bé như một trái bóng liên tục trên sàn nhà.

Bà ta còn vài lần chửi rủa cậu bé. "Mày không thể đá tao đâu vì tao đang ngồi trên người mày", bà ta hét vào mặt đứa trẻ đáng thương.

Giúp việc tát liên tiếp và dùng cây lau nhà lau mặt con trai 1 tuổi

Sự việc xảy ra tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Công việc của vợ chồng chị Ding quá bận rộn nên thuê giúp việc chăm sóc cho bé Wen Wen, 1 tuổi.

Vào buổi trưa ngày 7/7/2017, khi mở điện thoại để quan sát camera tại nhà, chị vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh người giúp việc dùng cây lau nhà... lau vào mặt cậu bé.

Liu lấy cây lau nhà lau mặt bé.

Tát liên tiếp vào mặt bé trai 1 tuổi.

Trong khi Wen Wen ngồi trong xe tròn tập đi, người giúp việc cầm cây lau nhà tiến lại gần lau vào mặt bé. Lo lắng có thể con trai còn bị hành hạ ở thời điểm khác, chị Ding xem lại camera và phát hiện Liu còn lấy áo sơ mi buộc tay chân con mình, thậm chí nhiều lần Liu tát liên tiếp vào mặt bé Wen.

Chồng chị Ding cho biết, trong tuần đầu tiên thuê Liu có anh em họ của vợ ở cùng và không thấy có dấu hiệu bạo hành bé Wen Wen. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi chỉ có mình Liu trông bé, người phụ nữ này đã bắt đầu lộ bản chất.

Đánh đập, gí chân tay trẻ nhỏ vào bếp lò

Trong phiên xét xử mới diễn ra tại Connecticut, Mỹ hôm 24/8 vừa qua, Lidia Quilligana, 32 tuổi, đã bị tòa án tuyên phạt 15 năm tù giam, 6 tuần sau khi người phụ nữ này bị buộc tội hành hung cấp độ 2 và 24 tội danh về việc gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Từ năm 2014, Quilligana bắt đầu làm bảo mẫu cho 1 gia đình ở Danbury, Connecticut. Nhiệm vụ của cô là trông nom và chăm sóc cho 3 đứa trẻ, 1 đứa 3 tuổi và 1 cặp sinh đôi 1 tuổi.

Quilligana bật khóc nức nở trong phiên xét xử mới đây.

Sau khoảng 1 năm làm việc cho gia đình, người phụ nữ này đã bị bắt giữ vì hành vi bạo hành, tra tấn trẻ em. Không chỉ cố tình dí chân tay con gái lớn của chủ nhà vào bếp lò khiến cô bé bị bỏng cấp độ 2, Quilligana còn túm tóc, lôi kéo cô bé quay vòng tròn và tát vào mặt đứa trẻ.

News-Times cho biết ủy viên công tố gọi hành vi này của bảo mẫu Lidia Quilligana là 'không thể chấp nhận' nhưng cũng giải thích rằng cô ta là 'một người mất kiểm soát' và từng bị bạo hành lúc nhỏ, và cô ta chỉ đang áp dụng hình thức kỷ luật duy nhất mà mình biết.

Theo Hà Anh (Tổng hợp) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/nhung-vu-giup-viec-bao-hanh-tre-chan-dong-quet-cay-lau-nha-vao-mat-di-tay-tre-trong-bep-c73a331769.html