Những vụ giết người yêu vì ghen tuông mù quáng rồi tự tử

Thời gian gần đây, xảy ra nhiều trường hợp do ghen tuông mù quáng với người yêu không được giải quyết các bạn trẻ đã ra tay sát hại rồi tự kết liễu đời mình.

 1. Níu kéo bất thành, nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát: Tối 17/11, Võ Hồng Quốc Thái (SN 1997) hẹn bạn gái (trú tại địa bàn) đến nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn, trong lúc gặp do níu kéo tình cảm với bạn gái bất thành, Thái rút dao trong người đâm nhiều nhát vào cổ, tay,… người bạn gái khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau đó, Thái dùng dao tự đâm vào bụng của mình với ý định tự sát. (Ảnh: Báo Suckhoecongdong)

1. Níu kéo bất thành, nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát: Tối 17/11, Võ Hồng Quốc Thái (SN 1997) hẹn bạn gái (trú tại địa bàn) đến nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn, trong lúc gặp do níu kéo tình cảm với bạn gái bất thành, Thái rút dao trong người đâm nhiều nhát vào cổ, tay,… người bạn gái khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau đó, Thái dùng dao tự đâm vào bụng của mình với ý định tự sát. (Ảnh: Báo Suckhoecongdong)

Do nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân ra xem thì phát hiện đôi nam nữ với vết thương trên người đang hấp hối nên đưa đi cấp cứu. Đồng thời, sự việc cũng được báo cho công an. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Hiện, vụ việc Võ Hồng Quốc Thái dùng dao đâm bạn gái trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

2. Sát hại bạn gái trong phòng ngủ do xảy ra tranh cãi: Ngày 23/10, Công an quận 7, TP HCM đã giữ Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, trú tại tỉnh An Giang, trú quận 7) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trang, trú quận 7). (Ảnh: Toquoc)

Ngày 20/10, do xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm, Quyền lấy dao đâm nhiều nhát vào Sang gục tại chỗ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong, cô gái bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21/10, Quyền đã bị công an bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh : Hạo Nam)

3. Nói bạn gái nhắm mắt lại để tặng quà rồi dùng dao đâm chết trên ô tô: Ngày 25/8, Đào Công Châu (SN 1992, trú tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) gặp Trần Thị Gia M. (SN 2001, cùng trú tại địa bàn) rồi chở đến nơi vắng người để nói chuyện. Châu lấy điện thoại của M. kiểm tra thì M. không cho nên Châu nghĩ M. vẫn còn tiếp tục quan hệ với người đàn ông khác. Châu kêu M. nhắm mắt lại để Châu tặng quà, khi cô gái nhắm mắt lại thì bị Châu dùng dao cắt cổ tử vong. (Ảnh: Danviet)

Sau khi giết người yêu, Châu chạy xe về TP Cần Thơ, trên đường đi bị can mua thuốc trừ sâu. Đến chiều cùng ngày, Châu về đến huyện Vĩnh Thạnh đậu xe ở đoạn đường vắng rồi uống thuốc sâu tự tử. Sau đó Châu được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Đến ngày 9/9, VKSND thành phố Cần Thơ phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Công Châu (SN 1992, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”. (Ảnh: Tienphong)

4. Sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử: Ngày 16/9, Giàng A Dông (SN 1996, quê tỉnh Điện Biên) tới nhà trọ gặp bạn gái là Sùng Thị M.L. (SN 2000, quê tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cự lẫn nhau. Khi có người góp ý, Dông vẫn tỏ ra lịch sự, nói lời xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới mọi người. Không ngờ, chỉ một lúc sau, Dông không làm chủ được bản thân dùng dao đâm bạn gái gần khu vực phòng tắm, sau đó tiếp tục dùng dao sát hại nữ sinh Ngô Thị X (SN 2000, quê tỉnh Hải Dương, bạn cùng phòng với L.) ở phòng sinh hoạt chung. (Ảnh: Danviet)

Tại phòng trọ bạn gái, Dông dùng dao tự đâm vào bụng tự tử không chết. Sau đó, Dông lên tầng 5 tòa nhà và nhảy lầu tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Dông đã tử vong sau đó. (Ảnh: Danviet)

5. Sát hại người yêu giữa đường ở Bắc Giang: Ngày 16/9, trên đường lên thôn xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, em H.T.H. (17 tuổi, trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn) khi đang đi học về thì bất ngờ bị Vi Văn Biên (26 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) chặn đường để nói chuyện rồi xảy ra cự cãi sau đó sát hại. Sau khi sát hại H., Biên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn điều trị trong tình trạng nguy kịch, nhập viện được 4 ngày thì tử vong. (Ảnh: Danviet)

Quang Thịnh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-vu-giet-nguoi-yeu-vi-ghen-tuong-mu-quang-roi-tu-tu-1306102.html