Những vụ giáo viên bạo hành học sinh gây chấn động trên thế giới

Nhiều thầy cô trong một phút nóng giận mà hành động sai đã phải chịu phạt rất nặng.

Video: Cô giáo Ấn độ tát học sinh 40 cái liên tiếp vì không kịp trả lời khi điểm danh

Đánh học sinh trong phút nóng giận, nhiều thầy cô đã mất việc, thậm chí phải đi tù, ra hầu tòa vì hành động bạo lực không kiểm soát.

1, Tát học sinh liên tiếp 40 cái, bị sa thải

Tháng 2/2018, một học sinh ở Ấn Độ bị cô giáo tát liên tục 40 cái vào mặt chỉ trong vòng 2 phút.

Vụ việc xảy ra tại Trường St. John Vianney tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Học sinh này bị đánh vì không kịp trả lời khi cô giáo điểm danh. Và, dù cho cậu bé đã khẩn cầu xin tha thứ, cô giáo không chịu dừng lại mà còn dùng hai tay đẩy ngã cậu bé.

Sau khi thẩm định vụ việc, hội đồng nhà trường quyết định sa thải giáo viên này.

2, Tát hằn đỏ mặt học sinh, giáo viên bị sa thải

Một học sinh nam tại Trường trung học phổ thông Suyu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị giáo viên tát liên tiếp 12 lần vào mặt vì nói chuyện riêng hồi tháng 7/2018.

Gương mặt học sinh còn hằn vết đỏ do bị tát nhiều lần

Giáo viên đã lôi nam sinh này ra khỏi ghế và tát liên tiếp trước mặt cả lớp.

Sau những cú tát liên hoàn, học sinh này bị chấn thương tâm lý, tai trái bị thương, mất thính giác tạm thời, vỡ một vài mạch máu gần mắt. Trên mặt câu bé còn hằn đỏ vết bàn tay khi bị đánh mạnh.

Gia đình của nam sinh đã báo cảnh sát và phản ánh lên sở giáo dục của thành phố. Để xử trí vụ việc, nhà trường đồng ý trả viện phí cho cậu bé đồng thời ra quyết định sa thải giáo viên hành động bạo lực.

3, Đấm gục học sinh giữa lớp, phải ra hầu tòa

Ngày 2/11, giáo viên dạy nhạc Marston Riley 64 tuổi, công tác tại trường Maywood Academy, bang California, Mỹ bị bắt vì liên tục đấm vào mặt một học sinh 14 tuổi.

Quá tức giận vì bị xúc phạm, Riley đã đấm học sinh của mình

Theo đài truyền hình địa phương KTLA, cậu thiếu niên không chỉ phạm lỗi trang phục mà còn từ chối tuân theo lời đề nghị ra khỏi lớp thầy giáo, thậm chí đứng lên, liên tục chửi bởi, xúc phạm thầy giáo da đen này.

Sau khi gây gổ với giáo viên, học sinh này bị thương nhẹ và phải nhập viện trong thời gian ngắn. Còn Riley bị bắt sau đó vì đánh trẻ vị thành niên, và phải ra hầu tòa vào ngày 30/11.

4, Đi tù vì sử dụng bạo lực với học sinh mầm non

Video: Giáo viên mầm non sử dụng bạo lực với học sinh

Ngày 12/11/2018, một trường mầm non ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị tước giấy phép hoạt động. Hai giáo viên của nhà trường phải đi tù vì xâm phạm đến thể chất của học sinh.

Cơ quan chức năng địa phương cho biết, hai giáo viên bị bắt là ông Lưu, 41 tuổi và bà Trương, 31 tuổi. Họ bị cáo buộc đã tát, đánh học sinh hai lần trong một giờ học; lôi kéo, đá học sinh trong giờ ngủ trưa.

Thậm chí, nhiều phụ huynh còn cho biết con họ còn bị đánh bằng xô, sách giáo khoa và chịu sự lăng mạ của giáo viên.

Chi Lê

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nhung-vu-giao-vien-bao-hanh-hoc-sinh-gay-chan-dong-tren-the-gioi-d16289.html