Những vụ đại gia Việt bị con cái lừa tiền đau đớn

Thời gian gần đây, những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều, trong đó có không ít vụ con cái chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bố mẹ.

Con dựng “kịch" lừa bố nuôi, chiếm gần 40 tỷ

Ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh bắt Trần Diệu Cường (SN 1973, trú quận Tân Phú, TP HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Nước Nguồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường đã nhận ông Lương Trị Quốc (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vĩnh Thành) nhận là bố nuôi. Cường đã mượn danh nghĩa công ty và dựa vào quan hệ bố nuôi, bằng thủ đoạn gian dối khi dựng nên nhiều “kịch bản” khác nhau để chiếm đoạt tài sản của ông Quốc với tổng số tiền gần 39,5 tỷ đồng.

Bị can Trần Diệu Cường. Ảnh: Người lao động.

Cơ quan tố tụng xác định, từ 2011-2014, Cường đã giới thiệu, dẫn dắt bố nuôi tham gia hoạt động mua bán kinh doanh... Tuy nhiên, Cường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật nên các hoạt động mua bán kinh doanh của ông Quốc đều bị thua lỗ.

Con trai vờ bị bắt cóc, buộc cha mẹ đưa tiền chuộc một tỷ

Ngày 22/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt Lê Nguyễn Long Huy (27 tuổi) cùng 3 thanh niên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, do nợ tiền thua số đề hàng trăm triệu, Huy nảy sinh ý định lừa tiền cha mẹ bằng chiêu giả bị bắt cóc. Anh ta nhờ bạn là Thạch Phol trói tay chân, bịt mặt, cầm cưa dọa nạt khi gọi điện thoại video về cho gia đình đòi một tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình Huy năn nỉ giảm xuống còn 800 triệu đồng và được "nhóm bắt cóc" đồng ý nhưng phải đưa trước 100 triệu qua ATM.

Huy (bên trái) cùng 3 nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Vnexpress.

Huy lên TP HCM rút được 20 triệu đồng thì máy bị lỗi. Anh ta tiếp tục nhờ đồng phạm gọi điện cho gia đình mình hối thúc đưa nốt 700 triệu. Huy rủ thêm 2 người bạn khác chia nhau giám sát nhà và đến nhận tiền. Khi chúng vừa lấy tiền từ gia đình Huy thì bị các trinh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Lừa giấy tờ nhà cha mẹ vay tiền tỷ đi Mỹ

Ngày 13/7 vừa qua, TAND TP HCM đã tuyên án với 6 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng VPBank - Sài Gòn.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Danh lấy giấy tờ nhà rồi nhờ gia đình người giúp việc giả mạo cha mẹ mình để đi thế chấp vay ngân hàng.

Theo hồ sơ, tháng 4/2012, Đoàn Thế Danh cho Nguyễn Hữu Vinh (32 tuổi, Vĩnh Long) biết là đang nợ của nhiều người 10 tỷ đồng. Vinh và Danh bàn bạc chuyện Danh sẽ lấy giấy tờ sở hữu căn nhà do cha mẹ Danh đứng tên sở hữu đưa Vinh thế chấp vay ngân hàng để trả nợ và sử dụng cá nhân.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Dân Trí.

Để cha mẹ không phát hiện, Danh tìm gặp vợ chồng Trương Văn Đê (61 tuổi, Bến Tre) và Nguyễn Thị Sót (55 tuổi), là người giúp việc cho gia đình Danh trước đây, mạo danh cha mẹ mình đứng tên hồ sơ tín dụng vay tiền. Sau khi vay được 4 tỷ đồng, Danh qua Mỹ định cư. Những người tham gia phi vụ thế chấp lấy tiền cho Danh ở Việt Nam phải ra tòa lãnh án.

Con gái dẫn bạn về trói mẹ, cướp tài sản trong biệt thự

Ngày 6/9/2014, thượng tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Nhật Hòa (SN 1999, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Ngọc Phương Lam (SN 1998, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thúy (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Nguyễn Ngọc Phương Lam (bên trái) và Lại Trần Thanh Thúy bị bắt tại tỉnh Bình Dương. Ảnh VTC.

Theo Thượng tá Sâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ cướp táo tợn tại căn biệt thự của chị Nguyễn Thị Phương Anh (mẹ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương Lam, SN 1974) nằm trong khu dân cư Khang Điền, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Dù nhà thuộc diện khá giả nhưng mới học hết lớp 9, Nguyễn Ngọc Phương Lam đã bỏ học. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Lam theo nhóm bạn dạt nhà đi bụi hơn 1 năm nay. Do hết tiền tiêu xài, tối 26/8/2014, Lam rủ hai “chiến hữu” là Phan Nhựt Hòa (15 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Lại Trần Thanh Thúy (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về nhà mình ở phường Phước Long B, quận 9 lấy tài sản.

Quá trình thu thập thông tin, chiều 5/9, lực lượng Công an quận 9 phát hiện và bắt giữ được tên Hòa ở huyện Bình Chánh. Từ lời khai của đối tượng này, đến 3h sáng 6/9, công an bắt giữ thêm Lam và Thúy khi cả hai đang ôm nhau ngủ tại một nhà nghỉ thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai, cả 3 đều là những người bạn chung sống bụi đời. Thời gian gần đây, do không có tiền tiêu xài nên Lam bàn với Hòa và Thúy lên kế hoạch cướp tài sản của gia đình chị Phương Anh.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doanh-nhan/nhung-vu-dai-gia-viet-bi-con-cai-lua-tien-dau-don-769214.html