Những vụ chụp ảnh nude ở các di tích gây phẫn nộ trên thế giới
Đã từng có không ít khách du lịch, thậm chí là người mẫu, hoa hậu chụp ảnh nude khoe thân tại các điểm du lịch, di tích lịch sử và kỳ quan thiên nhiên thế giới nổi tiếng gây xôn xao dư luận.
"Trào lưu" chụp ảnh nude tại các điểm du lịch
Hiện nay, nhiều du khách đang có xu hướng chụp ảnh "khoe thân" để lưu lại kỷ niệm tại những kỳ quan thế giới trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Và không đâu khác, mạng xã hội chính là nơi lý tưởng để "trình làng" những bức ảnh này.
Chuyện này dường như không phải là một điều gì đó quá hiếm hoi nữa. Thay vào đó là hàng loạt các vụ chụp ảnh nude, dù bộ ảnh nào xuất hiện cũng phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích, lên án.
Việc một người khỏa thân giữa thiên nhiên không phải là chuyện mới. Đã có những người khỏa thân chạy bộ trong các sự kiện thể thao, hay các bãi tắm khỏa thân, khu cắm trại khỏa thân là một minh chứng.
Nhưng xu hướng "khoe thân" khi đi du lịch lại là một vấn đề khác, và điều này có thể sẽ phải cần đến sự chủ động can thiệp từ chính quyền.
Hàng loạt những vụ chụp ảnh nude tại các di tích lịch sử, kỳ quan trên thế giới Tại Machu Picchu, khu quần thể di tích người Inca, Peru
Năm 2010, một vũ công nổi tiếng người Pháp đã tự qua phim cởi bỏ xiêm y tại tảng đá thiêng Uluru, miền trung nước Úc. Nhiều người lúc bấy giờ chỉ cho rằng hành động này của người vũ công chỉ nhằm để "gây sự chú ý".
Đầu năm 2015, ba thanh niên người Pháp đã bị tòa án Campuchia cáo buộc tội phơi bày thân thể tại đền Angkor Wat. Những thanh niên này sau đó được hoãn thi hành án, nhưng đã phải nộp phạt, bị trục xuất và bị cấm không được đến Campuchia trong vòng 4 năm.
Không chỉ thế, vào năm 2014, chính quyền Peru phát lệnh yêu cầu các khách du lịch không được phép tùy tiện cởi bỏ trang phục, khỏa thân ở di tích Machu Picchu.
Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn bị các du khách phớt lờ, trong đó có cặp đôi dưới đây. Hai du khách này đã bị bảo vệ phát hiện thấy và phải trần truồng bỏ chạy. Được biết, vị khách nữ 18 tuổi đến từ Úc, còn khách nam 30 tuổi là người New Zealand.
Đến đây chúng ta có thể nghĩ đây là kiểu của người Pháp, nhưng rồi những người Bắc Mỹ, người Úc cũng đã ‘khoe thân’ tại Machu Picchu, khu quần thể di tích người Inca, ở Peru.
Tại Bảo tàng Cung điện Nghệ thuật Đài Bắc
Cụ thể, ngày 28/5/2015, một loạt hình ảnh khỏa thân, nude nghệ thuật của người mẫu Yin Zheng Yi được nhiếp ảnh gia Wanimal thực hiện trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Nghệ thuật Đài Bắc đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong cộng động mạng.
Tại Tử Cấm Thành, Trung Quốc
Không lâu sau đó, một người mẫu nude ở Tử Cấm Thành do nhiếp ảnh gia Wang Dong thực hiện và đăng tải trên tài khoản xã hội của anh cũng phải nhận rất nhiều "gạch đá" của dân mạng Trung Quốc.
Tử Cấm Thành được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ 15, một di tích lịch sử từng là cung điện hoàng đế ở ngay giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Đồng thời danh thắng này cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của Trung Quốc. Bởi vậy, người ta cho rằng đây là một hành động vô cùng trơ trẽn và làm ô uế di tích này.
Trong thời đại này việc chụp ảnh selfie để lưu giữ lại kỷ niệm của mỗi người là chuyện hoàn toàn thoải mái, thế nhưng việc chụp ảnh khỏa thân như một hành động "bôi bẩn" các di tích hay điểm du lịch như thế này thì ngoài những lý do như tìm kiếm sự chú ý hay gây sốc, rõ ràng, nó còn ẩn chứa nhiều nguyên nhân hơn thế.
Nó có thể gây ra nhiều phản ứng dữ dỗi, người ta có thể giận dữ, có thể phiền lòng hoặc thậm chí tổn thương bởi cảm thấy không được tôn trọng văn hóa của những người dân và chính quyền nước chủ nhà.