Những vụ bê bối tình dục tồi tệ nhất lịch sử showbiz Hàn Quốc

Open World Entertainment - công ty giải trí hay hệ thống 'nô lệ tình dục'; Park Shi Hoo cưỡng dâm... là những vụ bê bối tình dục chấn động showbiz Hàn Quốc.

Open World Entertainment - công ty giải trí hay hệ thống "nô lệ tình dục"

Năm 2012, CEO của Open World Entertainment - ông Jang Seok Woo đã bị bắt vì tội danh lạm dụng tình dục hàng loạt thực tập sinh nữ. Đáng sợ hơn, tên yêu râu xanh này còn bắt các idol nam trực thuộc công ty quan hệ với trainee nữ để làm trò tiêu khiển.

Theo thông tin từ cảnh sát, đã có hơn 20 cô gái từng bị hãm hiếp trong tầng hầm kể từ năm 2010. Cùng lúc, cơ quan chức năng tìm ra bằng chứng cho thấy Jang là kẻ nghiện ma túy.

Dù cố gằng chối bỏ mọi tội lỗi nhưng cuối cùng, tên CEO đồi bại đã bị tống giam vào năm 2013 với tội danh "sử dụng ma túy và cưỡng bức 11 thực tập sinh nữ".

"Nữ hoàng nhạc phim" Baek Ji Young bị bạn trai cũ tung clip "nhạy cảm"

Baek Ji Young khi mới vào nghề được mọi người nhớ đến với hình ảnh xinh đẹp cùng giọng hát khỏe khoắn và đầy nội lực. Nhưng vào năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp cô gái trẻ phải đón nhận nỗi đau đớn đến tột cùng.

Tháng 11/2000, trên mạng lan truyền clip nóng của cô và Kim Seok Jin - bạn trai cũ và cũng là quản lý cũ của nữ ca sĩ. Theo điều tra của cảnh sát, đoạn video được quay trong một căn phòng ở khách sạn mà cô không hề hay biết. Tên quản lý cũ này đã dùng clip để uy hiếp, tống tiền Baek Ji Young khi nữ ca sĩ muốn đổi quản lý mới.

Và dù là nạn nhân của câu chuyện nhưng Baek Ji Young phải đón nhận sự cay nghiệt của dư luận. Người hâm mộ quay lưng, các nhãn hàng yêu cầu hủy hợp đồng còn gã bạn trai cũ thì cao chạy xa bay tới Mỹ.

Phải mất gần 6 năm, Baek Ji Young mới có sự trở lại ấn tượng và được đón nhận bằng album "Smile Again" với hình ảnh một ca sĩ hát nhạc ballad. Hiện cô được gọi là "Nữ hoàng nhạc phim", có một sự nghiệp thành công. Baek Ji Young kết hôn với nam diễn viên Jung Suk Won vào năm 2013.

Tuy nhiên, tới tháng 2/2018, chồng kém 9 tuổi của Baek Ji Young, nam diễn viên Jung Suk Won bị bắt khẩn cấp tại sân bay Incheon (Seoul) vì tội sử dụng ma túy. Anh bị bắt ngay sau khi trở về từ Australia. Baek Ji Young sau đó đã phải thay mặt chồng gửi xin lỗi tới công chúng tại một buổi hòa nhạc ở Seoul.

Park Shi Hoo - tan nát hình tượng vì tội cưỡng dâm

Tháng 2/2013, Park Shi Hoo bị một nữ sinh (tạm gọi là A) tố cáo vì tội cưỡng dâm. Một buổi tối đầu xuân, A cùng tài tử họ Park và nam diễn viên tân binh K hẹn nhau đi uống rượu ở một quán bar. Sau khoảng 3 tiếng, K bước ra khỏi quán bar, lấy xe và đưa hai người kia về nhà.

Camera gần nhà Park Shi Hoo cho thấy K đã cõng A trong tình trạng say mèm, còn nam diễn viên thì tự đi vào nhà. Vài ngày sau đêm định mệnh ấy, A báo với cảnh sát rằng mình bị cưỡng hiếp bởi Park Shi Hoo.

Thời điểm ấy, Park Shi Hoo nhiều lần bị cảnh sát triệu tập nhưng anh đều từ chối và nhường quyền phát ngôn cho luật sư. Tuy nhiên dưới áp lực của dư luận, Park cuối cùng phải lên tiếng thừa nhận mình và A có quan hệ tình dục, nhưng dựa trên sự đồng thuận của đôi bên chứ không hề cưỡng ép ai.

Sau scandal, Park Shi Hoo hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí vì bị khán giả tẩy chay. Mãi đến đầu năm 2017, nam diễn viên mới quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim My Golden Life của đài KBS.

Lee Byung Hun bị gài bẫy tình để tống tiền

Tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Lee Byung Hun bị hai người đẹp showbiz Dahee nhóm nhạc Glam và người mẫu Lee Ji Yeon đe dọa sẽ công bố clip ghi âm việc Lee Byung Hun gạ tình họ. Cùng với lời dọa dẫm này, hai cô gái tống tiền Lee Byung Hun 5 triệu USD khiến anh phải đưa sự việc ra tòa khởi kiện.

Một số trang tin sau đó đã tiết lộ nội dung một đoạn đối thoại giữa Lee và hai cô gái, trong đó có những lời kể chuyện khiêu dâm như “Em quan hệ lần đầu khi nào?”, “Em thích bộ phận nào trên cơ thể nam giới?”…

Hai người đẹp sau vụ làm tiền đã bị cảnh sát triệu tập điều tra và ra hầu tòa vào tháng 10/2014, với cáo buộc tống tiền trái pháp luật. Theo kết quả của cảnh sát, Dahee và Lee Ji Yeon đã dựng cảnh để có được hình ảnh Lee Byung Hun ôm cô trong tay nhưng không thành công.

Sau đó, họ đành lộ mặt để đưa ra yêu cầu tống tiền với clip đã quay. Tòa phán quyết mức án 1 năm tù dành cho Dahee và 1 năm 2 tháng tù đối với Lee Ji Yeon.

Yoochun (JYJ) bị tố tấn công tình dục

Vào tháng 6/2016, Yoochun đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự công ích cộng đồng đã bất ngờ bị đâm đơn kiện. Nữ nhân viên quán bar tố cáo Yoochun có hành vi tấn công tình dục. Vụ kiện tụng qua lại giữa hai người khiến báo giới và dư luận xôn xao. Sau đó nam diễn viên "Hoàng tử gác mái" còn bị 4 cô gái khác đâm đơn kiện nhưng sau đó đều rút đơn.

Mặc dù được xử trắng án, scandal bị kiện cưỡng dâm vẫn khiến hình ảnh của Park Yoochun giảm sút nghiêm trọng. Anh là thành viên nhóm nhạc JYJ, trước là thành viên nhóm DBSK. Ngoài ca hát, Yoochun còn tham gia đóng nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như "Chuyện tình Sungkyunkwan", "Hoàng tử gác mái", "Miss you", "Cô gái nhìn thấy mùi hương"...

Xem thêm video: Tuấn Hưng khóc vì show diễn bị hủy đột ngột

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-vu-be-boi-tinh-duc-toi-te-nhat-lich-su-showbiz-han-quoc-d135073.html