Mâu thuẫn vợ chồng: Đừng mù quáng biến tình yêu thành thù hận

Thời gian gần đây, đã xảy ra một số vụ án mà đối tượng gây án và nạn nhân lại có quan hệ vợ chồng. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người về cách xử trí khi xảy ra mâu thuẫn giữa các mối quan hệ, sao cho phù hợp, tránh gây ra những hậu quả đau lòng.

 Khoảng 12 giờ trưa ngày 13-11, tại gầm cầu Dậu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra vụ việc người chồng là Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978) cầm dao truy sát vợ là Hoàng Thị Thơ (SN 1989)

Khoảng 12 giờ trưa ngày 13-11, tại gầm cầu Dậu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra vụ việc người chồng là Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978) cầm dao truy sát vợ là Hoàng Thị Thơ (SN 1989)

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Phúc Ngọc đã dùng dao đuổi chém vợ. Một người phụ nữ đi cùng với người vợ đứng ra can ngăn nhưng cũng đã bị tên này vung dao chém hụt

Người vợ bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, còn Nguyễn Phúc Ngọc bị đưa về trụ sở công an để làm việc

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc

Cùng ngày, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vũ Thư, Thái Bình cũng khiến không ít người dân xôn xao

Cụ thể, một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã giết vợ là Đặng Thị Hoài Phương (SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) rồi phi tang ngay tại nhà

Thông tin ban đầu, vợ chồng Cường mới cưới nhau được 4 tháng. Trước ngày xảy ra án mạng 1 tháng, Phương về nhà mẹ đẻ sống. Cường đi lao động ở miền Nam và mới về thăm vợ thì xảy ra mẫu thuẫn, xô xát

Khi người dân phát hiện vụ việc thì chị P đã tử vong còn Cường thì bị thương ở cổ tay do vết dao cứa. Cường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ngay sau đó. Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra

Ở một diễn biến khác tại Lào Cai, người chồng Hoàng Tiến Dũng (45 tuổi) đâm chết vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy (41 tuổi) khi vợ không đưa tiền. Trưa ngày 23-9-2019, Dũng mang theo dao đến nơi chị Thủy làm việc là cổng trường THCS Sơn Hải để khống chế nạn nhân và bắt về nhà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và tên này đã dùng dao đâm chết vợ

Được biết, Dũng và Thủy lấy nhau từ năm 2007, trong thời gian chung sống, Dũng đưa vợ hơn 300 triệu đồng. Và đến đầu tháng 8-2019, Dũng yêu cầu đưa lại nhưng chị Thủy không đồng ý và đòi ly hôn. Giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn từ đó và đến ngày 23-9 thì Dũng ra tay. Sau khi gây án, tên này đã lấy xe máy của vợ bỏ trốn và bị bắt vào chiều cùng ngày

Vụ án chồng giết vợ vào tối ngày 8-5-2019, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Người chồng là Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) sau khi đi đá bóng và đi nhậu về, nghe những lời chửi của vợ thì Vũ đã đánh vợ là chị N.T.K.H (26 tuổi). Hai bên xảy ra xô xát, Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào gáy H khiến chị tử vong

Tối 10-5, trên đường từ Phan Thiết về Đơn Dương đầu thú, Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đến ngày 14-5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố bị can về hành vi giết người

Một vụ án khác chồng giết vợ với nguyên nhân nghi vợ cấm gặp mặt con trai tại tỉnh Yên Bái cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Đối tượng gây án là Nguyễn Hải Long (SN 1971, trú tại đường Chu Văn An, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Long và chị Nguyễn Thị Q (SN 1976) kết hôn từ năm 1995. Đến năm 2017, hai vợ chồng ly hôn, con trai thứ hai là Nguyễn Phú V (SN 2001, trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, TP Yên Bái) được sống cùng mẹ, còn Long sinh sống và làm việc tại Lào Cai

Đến trưa ngày 26-10-2019, Long về thăm con, chị Q đi vắng đến tối ngày 27 mới về. Đến sáng ngày 28-10, sau khi đưa cháu V đi học, chị Q về nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với Long. Long cho rằng chị Q đã không cho con nhận và liên lạc với bố, và đã xông tới sát hại chị Q. Sau đó, Long rời khỏi hiện trường và đến tối ngày 28-10, tên này ra đầu thú

Ngày 29-10, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Hải Long về tội giết người

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/anh-nhung-vu-an-mang-dau-long-do-mau-thuan-vo-chong/832850.antd