Những việc nhỏ đầy ý nghĩa

Vận động đảng viên nấu cơm chay tặng người nghèo, đóng góp tiền làm đường giao thông, tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo… là những việc làm ý nghĩa của Chi bộ KP1 (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Bà Nguyễn Thị Chi (bên phải) trao cơm chay cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Chi (bên phải) trao cơm chay cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 8 và 28 âm lịch hàng tháng, bà Nguyễn Thị Út (SN 1949, ở tổ 2, KP1, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) lại đến nhà mẹ con chị Nguyễn Thị Hằng (37, Nguyễn Mạnh Hùng, KP1, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) để nhận cơm chay. Bà Út sống một mình, không có con cháu. Trước đây, bà đi làm thuê nhưng mấy năm nay già yếu lại hay đau bệnh nên bà nghỉ ở nhà. “Những phần cơm chay của chị Hằng và nhóm từ thiện phường Long Toàn đã giúp tôi no lòng. Thỉnh thoảng, nhóm còn tặng gạo và nhu yếu phẩm”.

Chị Nguyễn Thị Hằng đang làm việc tại một DN thép ở TX. Phú Mỹ. Chị là đảng viên sinh hoạt tại địa phương. Hàng ngày, chứng kiến nhiều người lao động nghèo, người già neo đơn có cuộc sống khó khăn, chị đã luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ họ. Vậy là khi thấy mẹ chị lập nhóm từ thiện phường (gồm 10 thành viên) để nấu cơm chay phát tặng người nghèo, chị liền tham gia. Việc làm ý nghĩa này đã được duy trì từ năm 2012 đến nay.

Ban đầu, mẹ con chị Hằng cùng nhóm từ thiện phường tự góp tiền nấu 100 suất cơm chay/tháng. Thấy việc làm ý nghĩa của mẹ con chị Hằng và nhóm từ thiện phường, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay góp sức. Nhờ đó, những bữa cơm chay đến với nhiều người nghèo hơn, hiện nay đã tăng lên 1.200 suất/tháng, với tổng trị giá 144 triệu đồng/năm. “Đến ngày phát cơm, các thành viên trong nhóm lại tập trung tại nhà tôi để nấu và phát cho người nghèo. Với những người khó khăn, không đi lại được, chúng tôi cắt cử nhau mang đến trao tận nhà. Thấy người nghèo vui vẻ đón nhận những phần cơm chay và thưởng thức ngon lành, bao mệt mỏi như tan biến”, bà Nguyễn Thị Chi, mẹ chị Hằng chia sẻ thêm.

Đó là một trong những hoạt động vì cộng đồng được Chi bộ KP1, phường Long Toàn phát động trong đảng viên chi bộ. Hiện nay, Chi bộ có 51 đảng viên và 155 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213. Hàng năm, 100% đảng viên đều đăng ký tình nguyện thực hiện các phong trào do địa phương phát động bằng những việc làm thiết thực.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường dài hơn 300m được trải đá mi tại tổ dân cư số 5, ông Lê Nghĩa (một hộ dân trong tổ) phấn khởi cho biết, chi phí thực hiện tuyến đường là 100 triệu đồng, do gia đình đảng viên Huỳnh Ngọc Hải hỗ trợ và hoàn thành từ đầu năm 2019. “Tuyến đường này trước đây là đường đất, nắng bụi mưa lầy. Từ ngày đường được trải đá, việc đi lại của bà con thuận tiện hơn. Bà con nhân dân trong tổ vui lắm”, ông Lê Nghĩa bày tỏ. Ngoài hỗ trợ tiền làm đường, gia đình ông Hải còn hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phan Thị Nghĩa Hạnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành KP1 cho hay, bên cạnh việc vận động đảng viên hưởng ứng các phong trào do địa phương và cấp trên phát động, Chi bộ còn tích cực vận động đảng viên đóng góp cho các loại quỹ khác. Chẳng hạn, từ năm 2018 đến nay, các đảng viên đã đóng góp gần 60 triệu đồng để chi hỗ trợ cho các chi hội không nhận phụ cấp từ cấp trên, như: Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Khuyến học và Chi hội Chữ thập đỏ. Ngoài ra, Chi bộ còn vận động đảng viên hỗ trợ thường xuyên cho Quỹ khuyến học khuyến tài, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng/năm. “Những việc làm của chi bộ và mỗi đảng viên chỉ là việc nhỏ trong học và làm theo lời dạy của Bác. Thấy việc gì có lợi cho dân thì dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện. Phương châm hành động của chi bộ là đảng viên gương mẫu làm trước và đã làm là phải đến nơi đến chốn”, bà Hạnh bộc bạch.

Ông Tô Văn Phước, Bí thư Đảng ủy phường Long Toàn nhận xét: Thời gian qua, Chi bộ KP1 luôn đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương. “Đảng viên Chi bộ KP1 không chỉ gương mẫu đi đầu mà còn tích cực vận động các hộ dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, như: Làm đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường. Những hoạt động đó đã góp phần làm cho khu dân cư thêm sạch, đẹp, nâng cao đời sống người dân, tạo được sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân”, ông Tô Văn Phước khẳng định.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202006/nhung-viec-nho-day-y-nghia-900961/